Việt Nam sẽ quảng bá năm APEC 2017 trên CNN

Đây là nét mới trong công tác tuyên truyền văn hóa được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 Bùi Thanh Sơn tiết lộ trong phiên họp toàn thể Ủy ban Quốc gia APEC 2017 lần thứ 6 diễn ra sáng 21/12.

Ông Bùi Thanh Sơn cho biết, hiện Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa đang tích cực liên lạc và làm việc với các đối tác và các hãng truyền thông lớn trên thế giới, trong đó có CNN, nhằm giới thiệu hình ảnh Việt Nam cũng như năm APEC Việt Nam 2017.

Việc liên kết với các kênh truyền thông quốc tế được đánh giá là một trong những hướng tuyên truyền chủ động và hiệu quả, không chỉ thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước tới Diễn đàn APEC 2017 mà còn là cơ hội tăng cường quảng bá về nước chủ nhà Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 Bùi Thanh Sơn phát biểu tại phiên họp ngày 21-12.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 Bùi Thanh Sơn phát biểu tại phiên họp ngày 21-12.

Song song với quá trình làm việc cùng các kênh truyền thông, Ủy ban Quốc gia APEC 2017 còn đẩy mạnh việc tuyên truyền bên lề Diễn đàn, trong đó bao gồm xuất bản cuốn sách ''Năm APEC Việt Nam 2017: 50 điều cần biết'' và đề xuất cho ra đời phiên bản tiếng Anh hướng tới độc giả nước ngoài.

Cũng trong phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban quốc gia APEC, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã tổng kết ngắn gọn và đánh giá qua công tác chuẩn bị của Ủy ban trên cả 5 lĩnh vực: nội dung, lễ tân, tuyên truyền và văn hóa, an ninh và y tế, vật chất và hậu cần.

Qua đó, Ủy ban đưa ra những đề xuất và góp ý về các vấn đề liên quan tới tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất; sự tham gia của các doanh nghiệp trong khuôn khổ diễn đàn; việc đào tạo và huấn luyện đội ngũ cán bộ tham gia hỗ trợ Diễn đàn cả về kỹ năng tổ chức lẫn kỹ năng ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh.

Theo CAND

TIN LIÊN QUAN

Tin mới