Đầu xuân tìm về những 'địa chỉ đỏ'

(Baonghean.vn) – Trong các ngày 30 tháng Chạp và mùng 1, mùng 2 Tết Đinh Dậu 2017, phóng viên, cộng tác viên Báo Nghệ An đã tìm về với những "địa chỉ đỏ" cách mạng và ghi lại những khoảnh khắc tri ân giàu ý nghĩa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tầng lớp nhân dân tại các di tích lịch sử cách mạng trong ngày xuân mới.

Xin giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu:

Sáng 28/1, tức Mùng 1 Tết Đinh Dậu, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các sở ngành và lãnh đạo huyện Nam Đàn có mặt tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn) - khu di tích quốc gia đặc biệt, kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại lẵng hoa xuân tươi thắm, tri ân công lao của vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc và phong trào giải phóng trên thế giới, Người sáng lập và lãnh đạo Đảng, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến những thắng lợi vĩ đại. Ảnh Đức Dương
Sáng 28/1, tức Mùng 1 Tết Đinh Dậu, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các sở, ngành và lãnh đạo huyện Nam Đàn có mặt tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn) - khu di tích quốc gia đặc biệt, kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại lẵng hoa xuân tươi thắm, tri ân công lao của vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc và phong trào giải phóng trên thế giới, Người sáng lập và lãnh đạo Đảng, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến những thắng lợi vĩ đại. Ảnh: Đức Dương.
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (xã Hưng Thông, Hưng Nguyên) sáng Mùng 1 Tết Đinh Dậu 2017. Ảnh Đức Dương
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (xã Hưng Thông, Hưng Nguyên) sáng Mùng 1 Tết Đinh Dậu 2017. Ảnh: Đức Dương.
 
Thành kính tưởng niệm và tri ân sự cống hiến và hy sinh to lớn của các liệt sĩ tại Nghĩa trang Tràng Kè (Mỹ Thành, Yên Thành). Ảnh Ngô Kiên

Nghĩa trang Tràng Kè, xã Mỹ Thành (Yên Thành), nơi thực dân Pháp hành quyết 72 chiến sĩ cộng sản trong phong trào 1930-1931. Đầu xuân mới, nhiều gia đình đã về với "địa chỉ đỏ" này, thành kính tưởng niệm, tri ân sự cống hiến và hy sinh anh dũng, giữ gìn phẩm chất cách mạng kiên trung cho đến phút cuối cùng của các liệt sỹ. Ảnh: Đức Dương.

Khu lưu niệm đồng chí Phan Đăng Lưu ở xã Hoa Thành (Yên Thành) luôn mở cửa từ mờ sáng đến tối để con cháu dòng họ Phan Đăng và du khách đến tri ân lãnh tụ cách mạng tiền bối của Đảng. Ảnh: Đức Dương.
Khu lưu niệm đồng chí Phan Đăng Lưu ở xã Hoa Thành (Yên Thành) luôn mở cửa từ mờ sáng đến tối để con cháu dòng họ Phan Đăng và du khách đến tri ân lãnh tụ cách mạng tiền bối của Đảng. Ảnh: Đức Dương.
Ông Phan Đăng Chuẩn, 73 tuổi, gọi đồng chí Phan Đăng Lưu bằng bác, đang sửa soạn mâm cỗ rước tại nơi tưởng niệm và thờ cúng đồng chí Phan Đăng Lưu để mời anh linh đồng chí về ăn Tết theo tục lễ cổ truyền vào dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh chụp 18 giờ chiều 27/1, tức ngày 30 ÂL). Ảnh: Đức Dương
Ông Phan Đăng Chuẩn, 73 tuổi, gọi đồng chí Phan Đăng Lưu bằng bác, đang sửa soạn mâm cỗ rước tại nơi tưởng niệm và thờ cúng đồng chí Phan Đăng Lưu để mời anh linh đồng chí về ăn Tết theo tục lễ cổ truyền vào dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh chụp 18 giờ chiều 27/1, tức ngày 30 ÂL). Ảnh: Đức Dương
Con cháu dòng họ Phan Đăng tìm hiểu các bài báo, bức thư và kỷ vật gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của đồng chí Phan Đăng Lưu - Ủy viên thường vụ Trung ương Đảng, trí thức cách mạng tiêu biểu của Đảng. Ảnh Đức Dương
Con cháu dòng họ Phan Đăng tìm hiểu các bài báo, bức thư và kỷ vật gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của đồng chí Phan Đăng Lưu - Ủy viên thường vụ Trung ương Đảng, trí thức cách mạng tiêu biểu của Đảng. Ảnh Đức Dương
Cán bộ và người dân xã Lĩnh Sơn về di tích lịch sử Hiệu Yên Xuân (xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn) để dâng hương tưởng niệm trong ngày đầu xuân Đinh Dậu 2017. Hiệu Yên Xuân là nơi chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời ở huyện Anh Sơn. Nơi đây đã đón tiếp, che chở nhiều cán bộ lãnh đạo của Xứ, của tỉnh khi về Anh Sơn gây dựng phong trào cách mạng.  Ảnh Huyền Trang
Cán bộ và người dân xã Lĩnh Sơn về di tích lịch sử Hiệu Yên Xuân (xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn) để dâng hương tưởng niệm trong ngày đầu xuân Đinh Dậu 2017. Hiệu Yên Xuân là nơi chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời ở huyện Anh Sơn. Nơi đây đã đón tiếp, che chở nhiều cán bộ lãnh đạo của Xứ, của tỉnh khi về Anh Sơn gây dựng phong trào cách mạng.  Ảnh Huyền Trang
Để chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2017), khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Mậu (xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu) luôn có người đến để tìm hiểu về quá trình hình thành, phát triển Đảng bộ huyện và tiểu sử của đồng chí Nguyễn Đức Mậu (1905- 1932). Đồng chí Nguyễn Đức Mậu là một trong những người con ưu tú đã góp phần tích cực vào việc thành lập Đảng bộ huyện, đồng thời cũng là Bí thư Huyện ủy đầu tiên của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Quỳnh Lưu.  
Để chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2017), khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Mậu (xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu) luôn có người đến để tìm hiểu về quá trình hình thành, phát triển Đảng bộ huyện và tiểu sử của đồng chí Nguyễn Đức Mậu (1905- 1932). Đồng chí Nguyễn Đức Mậu là một trong những người con ưu tú đã góp phần tích cực vào việc thành lập Đảng bộ huyện, đồng thời cũng là Bí thư Huyện ủy đầu tiên của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Việt Hùng.
Tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, trong ngày 29/1 (mùng 3 Tết) tràn nắng ấm, nhóm các bạn trẻ hành hương đã mặc đồng phục màu cờ Tổ quốc để chụp hình lưu niệm. Khu di tích là nơi ghi nhận sự cống hiến và hy sinh oanh liệt của các chiến sĩ Truông Bồn, tiêu biểu là sự cống hiến và hy sinh oanh liệt ngày 31 tháng 10 năm 1968 của 13 chiến sĩ Thanh niên xung phong “Tiểu đội thép”. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tập thể 14 chiến sĩ Thanh niên xung phong Truông Bồn thuộc Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An – Trong đó, 11 chiến sĩ nữ và 02 chiến sĩ Nam đã anh dũng hy sinh. Ảnh Huy Thư
Tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, trong ngày 29/1 (mùng 2 Tết) tràn nắng ấm, nhóm các bạn trẻ hành hương đã mặc đồng phục màu cờ Tổ quốc để chụp hình lưu niệm. Khu di tích là nơi ghi nhận sự cống hiến và hy sinh oanh liệt của các chiến sĩ Truông Bồn, tiêu biểu là sự cống hiến và hy sinh oanh liệt ngày 31 tháng 10 năm 1968 của 13 chiến sĩ Thanh niên xung phong “Tiểu đội thép”. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tập thể 14 chiến sĩ Thanh niên xung phong Truông Bồn thuộc Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An – Trong đó, 11 chiến sĩ nữ và 02 chiến sĩ Nam đã anh dũng hy sinh. Ảnh: Huy Thư
Những cựu chiến binh đã sớm có mặt tại Khu di tích Truông Bồn trên hành trình du xuân, thăm các khu di tích, danh lam thắng cảnh của quê hương. Ảnh: Huy Thư
Những cựu chiến binh đã sớm có mặt tại Khu di tích Truông Bồn trên hành trình du xuân, thăm các khu di tích, danh lam thắng cảnh của quê hương. Ảnh: Huy Thư

Nhóm PV - CTV

Tin mới