Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Cần đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong thanh niên

(Baonghean.vn) - Ngày 25/2, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Bá Hùng - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định đây là việc làm hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm giúp các đồng chí cán bộ, đảng viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nắm bắt được tình hình, nguyên nhân và nhận diện những suy thoái trong nội bộ; nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và xây dựng cũng như triển khai chương trình hành động sát, đúng, có hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Thông qua kiểm điểm để giúp cán bộ đảng viên cơ quan Tỉnh Đoàn nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, tự giác gương mẫu thực hiện Nghị quyết; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, sáng tạo trong xây dựng Nghị quyết, các kế hoạch, chương trình đề ra.

Tại hội nghị, tập thể và cá nhân các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm và góp ý cho bản kiểm điểm phê bình, tự phê bình và xây dựng chương trình hành động của tập thể và từng cá nhân.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã nhận xét, góp ý cho bản kiểm điểm tập thể cũng như cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về các hạn chế trong 27 biểu hiện mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra. Trong đó, về tập thể cần lưu ý việc xây dựng nghị quyết chuyên đề hướng về cơ sở; tăng cường đi cơ sở; tập hợp thanh niên, vận động quần chúng, đoàn viên thanh niên các vùng đặc thù, vùng miền Tây; tham gia xây dựng nông thôn, phát triển kinh tế…

CLB thanh niên phát triển kinh tế huyện Anh Sơn tham quan mô hình trồng rau sạch ở xã Hoa Sơn, Anh Sơn. Ảnh tư liệu
CLB thanh niên phát triển kinh tế huyện Anh Sơn tham quan mô hình trồng rau sạch ở xã Hoa Sơn, Anh Sơn. Ảnh tư liệu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn lưu ý việc kiểm điểm là để cùng nhau nhìn nhận các vấn đề, các hạn chế để trong quá trình làm việc phải luôn luôn đối chiếu, suy nghĩ về các biểu hiện đã được kiểm điểm để chấn chỉnh trong công tác. Từ đó phải thường xuyên đặt ra câu hỏi tập thể phải làm gì, cá nhân phải làm gì để thực hiện hiệu quả mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Ảnh: Hoài Thu

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 và thời gian tiếp theo, gồm: Đặc biệt chú ý tiếp tục chăm lo rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống, tham gia tích cực trên mặt trận đấu tranh tư tưởng chính trị hiện nay cho đoàn viên thanh niên, trong đó hết sức lưu ý việc chăm lo giáo dục lý tưởng cách mạng, hoài bão cho thanh niên.

Tỉnh Đoàn cũng cần chú trọng nâng cao hiệu quả các phong trào đoàn, trong đó có việc nâng chất lượng tổ chức cơ sở, đặc biệt là cấp chi đoàn và chi đoàn vùng đặc thù; đẩy mạnh khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên; chăm lo tổ chức Đội và các hoạt động của thiếu niên, nhi đồng, nâng chất lượng tự phê bình và phê bình và tăng cường đi cơ sở./.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới