Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Cần gắn việc học tập lý luận chính trị với thực tiễn

(Baonghean.vn)-  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đề nghị các học viên sau khi tốt nghiệp cần gắn việc học tập lý luận chính trị vào thực tiễn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh Thanh Lê.
Sáng 8/5, tại trường Chính trị Tỉnh, Tỉnh ủy Nghệ An và Học viện Chính trị Khu vực I tổ chức Lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2015 - 2017. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; TS Đậu Tuấn Nam - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.


Tại lễ bế giảng, cô giáo Phùng Thị Huyền Trân, giáo viên chủ nhiệm lớp thông qua báo cáo tổng kết, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đạt được của tập thể lớp cũng như mỗi học viên trong quá trình học tập.  

Sau gần hai năm học tập (2015-2017), 90 học viên là cán bộ lãnh đạo các phòng, ban công tác tại các sở, ban, ngành, huyện, thành  thị đã được trang bị hệ thống kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề về Đảng cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khoa học hành chính; những nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; quốc phòng - an ninh; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ...

Qua khóa học giúp các học viên nâng cao phương pháp tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị, khả năng lãnh đạo, quản lý để giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn tại cơ quan, đơn vị công tác.

TS. Đậu Tuấn Nam- Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I trao bằng cho các học viên.

TS. Đậu Tuấn Nam - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: Thanh Lê

Lớp học đã hoàn thành tốt nội dung chương trình, đáp ứng mục tiêu yêu cầu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Báo cáo cũng đề nghị về chương trình đào tạo của học viện nên bổ sung vào một số chuyên đề gắn với tình hình thực tiễn ở địa phương, mở các cuộc hội thảo bàn về các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý.

Tại buổi lễ, TS. Đậu Tuấn Nam - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I đã trao bằng tốt nghiệp cho 90 học viên. Dịp này, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 2 học viên đạt kết quả xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Ban chỉ đạo lớp học biểu dương 10 học viên có thành tích trong học tập và rèn luyện.

Phát biểu tại buỗi lễ bế giảng đồng chí Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Xuân Sơn đề nghị các học viên cần gắn lý luận với thực tiễn.
Phát biểu tại buổi lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị các học viên cần gắn việc học tập lý luận chính trị với thực tiễn. Ảnh: Thanh Lê.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn biểu dương, chúc mừng những thành tích trong học tập của toàn thể học viên. Cảm ơn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã quan tâm, phối hợp cùng Tỉnh ủy Nghệ An trong công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, phát triển lực lượng cán bộ ngày càng phát triển và mong muốn Học viện tiếp tục quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ của tỉnh có đủ kiến thức, năng lực, trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc học tập lý luận rất cần thiết, trong việc đào tạo cán bộ ở Nghệ An. Để nâng cao chất lượng việc học tập lý luận chính trị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sau mỗi khóa học các đơn vị phối hợp nên tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm phát huy kết quả, bổ cứu những hạn chế để lớp học sau tốt hơn.

Ban Chỉ đạo lớp học biểu dương 10 học viên có thành tích trong học tập và rèn luyện.
Ban chỉ đạo lớp học biểu dương 10 học viên có thành tích trong học tập và rèn luyện. Ảnh: Thanh Lê

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng vấn đề quyết định vẫn là việc đưa lý luận vào thực tiễn. Các học viên sau khi tốt nghiệp bản lĩnh chính trị phải vững vàng hơn, thể hiện rõ hơn nhận thức đúng đắn và quyết tâm cao trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, có trách nhiệm và phương pháp trong xây dựng hệ thống chính trị, xử lý công việc có hiệu quả hơn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, tình hình thế giới biến động phức tạp khó lường, khó khăn thách thức còn nhiều, rất mong các học viên sau khi tốt nghiệp có động lực, góp phần cùng hệ thống chính trị của tỉnh, thực hiện thành công Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và Nghị quyết XVIII của Đảng bộ tỉnh.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới