Lãnh đạo xã Nghi Xuân (Nghi Lộc) đối thoại với dân

(Baonghean.vn)- Chiều 13/6, xã Nghi Xuân (Nghi Lộc) tổ chức cuộc đối thoại giữa chính quyền với người dân năm 2017.

Các đại biểu tham dự  hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Tham dự cuộc đối thoại có đồng chí Võ Văn Tiến – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện một số ban, ngành huyện Nghi Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đã có 17 công dân đối thoại trực tiếp Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã tập trung vào công tác quản lý, điều hành của chính quyền liên quan đến công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng công trình thủy lợi vùng màu, xây dựng nông thôn mới, ...

Ông Lê Kế Hùng, xóm Yên Thịnh, yêu cầu Chủ tịch HĐND, UBND làm rõ:  vì sao  việc thi công cống tiêu thoát nước của dự án tiêu nước vùng màu thiết kế cao hơn mặt đồng ruộng và hệ thống tiêu úng từ xóm Yên Thịnh nối Phong Hồ có những bất cập, không giải quyết được vấn đề tiêu úng cho vùng màu mà ngược lại còn gây ách tắc, ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân nhưng vẫn không được khắc phục, xử lý kịp thời

Ông Nguyễn Kế Hùng
Ông Lê Kế Hùng, xóm Yên Thịnh chất vấn về bất cập trong việc thiết kế cống và hệ thống tiêu úng cho vùng màu. Ảnh: Mai Hoa

Bà Nguyễn Thị Lan, xóm Lộc Mỹ, chất vấn người đứng đầu chính quyền về việc gia đình đã mua đất từ năm 2002 và được cấp giấy cấp quyền sử dụng đất vào năm 2003, nhưng đến nay vẫn chưa cắm mốc, giải tỏa và giao đất trên thực địa?; Ông Trần Văn Minh xóm Xuân Tình chất vấn  địa phương về việc lấn chiếm đất nông nghiệp, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp chưa quyết liệt, ảnh hưởng đến kỷ cương, phép nước.

Tại hội nghị đối thoại, cử tri còn đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt ở một số khu dân cư; nước thải từ chợ Mai Trang  đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Việc thực hiện chế độ cho đối tượng chính sách còn chậm...

Ông Trần Văn Minh, xóm Xuân Tình chất vấn về tình trạng lấn chiếm đất nộng nghiệp và xây dựng nhà trái phép trên đất nộng nghiệp chậm được xử lý. Ảnh: Mai Hoa
Ông Trần Văn Minh, xóm Xuân Tình chất vấn về tình trạng lấn chiếm đất nộng nghiệp và xây dựng nhà trái phép trên đất nộng nghiệp chậm được xử lý. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc đối thoại, Chủ tịch UBND xã – Phạm Ngọc Duyên đã lần lượt tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề người dân kiến nghị, phản ánh. Liên quan đến vấn đề quản lý đất đai,Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân thừa nhận tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai trên địa bàn đã tồn tại từ lâu, trong đó có một số vụ việc chưa giải quyết dứt điểm vì vượt thẩm quyền địa phương , một số vụ việc đang tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành để xử lý.

Liên quan đến việc xã Nghi Thạch san lấp đất đai làm một số diện tích sản xuất ở xóm Xuân Tình ( Nghi Xuân) bị ngập úng, ông Phạm Ngọc Duyên cho rằng, sẽ kiến nghị với huyện chỉ đạo xã Nghi Thạch khắc phục.

Chủ tịch UBND xã Phạm Ngọc Duyên
Chủ tịch UBND xã Phạm Ngọc Duyên trực tiếp trả lời các chất vấn của nhân dân. Ảnh: Mai Hoa

Ông Phạm Ngọc Duyên cũng thừa nhận do hạn chế về nguồn lực  nên một số công trình hạ tầng chưa được đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển và dân sinh; đồng thời thừa nhận bất cập trong thiết kế, thi công cống và hệ thống tiêu nước cho vùng màu và cho biết sắp tới xã sẽ có phương án khắc phục...

Đánh giá chung, hội nghị đối thoại ở xã Nghi Xuân cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, các ý kiến đối thoại còn quá tập trung vào các vấn đề liên quan đến giải quyết quyền lợi của người dân, chưa nêu được những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành chung của chính quyền địa phương, cũng như ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Trong khi  mục đích của cuộc đối thoại, ngoài giải quyết các vấn đề bức xúc còn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Mai Hoa

[links)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới