Người xóm trưởng xông xáo ở Nghĩa Đàn

(Baonghean) - Ông Cao Đức Kỳ - Phó Bí thư Chi bộ, Xóm trưởng xóm Hồng Thắng, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn lại là người nói được, làm được, quyết đoán, nhiệt tình với phong trào của xóm, là một cán bộ được nhân dân tín nhiệm, cấp trên đánh giá cao.

Ông Thắng vốn nghỉ hưu theo chế độ của Nông trường Cờ Đỏ trước đây, anh trở về địa phương và giữ chức Phó Bí thư, Xóm trưởng xóm Hồng Thắng từ năm 2010 cho đến giờ.

Vào Đảng từ năm 1982, người đảng viên 35 năm tuổi Đảng này luôn xác định vai trò gương mẫu, đi đầu của người cán bộ, đảng viên, xác định phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân là mục tiêu quan trọng hàng đầu, không ngừng nghiên cứu, tìm ra mô hình mới, cách làm hay, tìm cây, con phù hợp. Thấy được lợi thế đất đai phù hợp cho các cây công nghiệp, nên Phó Bí thư Chi bộ kiêm Xóm trưởng Cao Đức Kỳ mạnh dạn khuyến khích bà con đầu tư. Gần 65 ha đất sản xuất được chú trọng vào các cây cho hiệu quả kinh tế cao như: cam, chanh, cao su...

Hiện nay, cây cam được 14 hộ trồng với diện tích hơn 12ha, cho thu nhập cao như hộ gia đình ông Thanh Thủy cho thu nhập 300 triệu đồng...

Ông Cao Đức Kỳ (áo trắng) giới thiệu về sự đóng góp ủng hộ của người dân. Ảnh: Thái Trường
Ông Cao Đức Kỳ (áo trắng) giới thiệu về sự đóng góp ủng hộ của người dân. Ảnh: Thái Trường

Ông Kỳ còn đóng góp không nhỏ trong việc xóm đạt làng văn hóa cấp tỉnh từ năm 2000; đời sống người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân, đầu người đạt 22 triệu đồng/năm, hộ nghèo chỉ còn 1 hộ; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được đẩy mạnh, đạt khá nhiều thành tích cao trong các hội diễn, giải thi đấu thể thao; phong trào khuyến học, khuyến tài được nâng cao, có các phần thưởng cho các em đạt thành tích cao mỗi dịp cuối năm học, Trung thu, Tết Thiếu nhi...

Được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã từ năm 1995 cho đến nay, ông Kỳ còn là một hòa giải viên giỏi, được tỉnh khen thưởng giai đoạn 2009 - 2014. Có những việc như phát động làm đường xóm, tự tay nhặt rác để đứng nơi quy định ông đều làm trước để bà con noi theo. Nói về việc học tập và làm theo Bác, ông quan niệm, không cao siêu đâu xa, ngay những việc làm của mình, là xóm trưởng thì phải tìm tòi hướng dẫn bà con  nên trồng cây gì, nuôi con gì có lợi, tâm huyết trong nâng cao đời sống người dân một cách thiết thực.

Ông Cao Đức Kỳ (áo trắng) trao đổi với người dân trong việc chăm sóc cây cam. Ảnh: Thái Trường
Ông Cao Đức Kỳ (áo trắng) trao đổi với người dân trong việc chăm sóc cây cam. Ảnh: Thái Trường

Chia sẻ về ông, đảng viên Phan Thị Tú Oanh cho biết: Đồng chí Kỳ là người cán bộ, đảng viên được người dân tín nhiệm và kính trọng. Đồng chí luôn sẵn sàng giúp đỡ, cộng sự để cùng với chi bộ lãnh đạo, phát triển đời sống nhân dân. Có lúc đồng chí còn “sắm vai” người phụ trách Đội nhiệt tình, chỉ huy các em thiếu nhi duyệt nghi thức Đội. Nói chung, đồng chí không nề hà việc gì, và đã làm là làm cho đến cùng...

Thái Trường

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn) 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới