Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022

(Baonghean.vn) - Sáng 28/7, Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Nghĩa Đàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu trong mọi hoạt động và đạt kết quả cao trên nhiều lĩnh vực: Thường xuyên triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới từng đoàn viên, thanh niên; Tổ chức được 241 lớp với 10.122 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia học tập lý luận chính trị.

Các đại biểu tham dự Đại hội Huyện đoàn Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái
Các đại biểu tham dự Đại hội Huyện đoàn Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

Đặc biệt, phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” đã thu hút đông đảo ĐVTN tham với nhiều hoạt động mang tính xã hội sâu sắc, đã thực hiện được 36 công trình cấp huyện, 45 công trình cấp cụm, 445 công trình, phần việc cấp cơ sở, 4.186 công trình, phần việc thanh niên cấp chi đoàn; hiến được 2.387 đơn vị máu; trao tặng 750 suất học bổng Tiếp sức tới trường cho học sinh...

Trao quà trực tiếp đến các em học sinh nghèo. Ảnh: Minh Thái
Trao quà trực tiếp đến các em học sinh nghèo. Ảnh: Minh Thái

Tính đến tháng 2/2017, toàn huyện đã vận động và trao tặng được 254 đàn gà "Khăn quàng đỏ"; vận động ủng hộ được  350 triệu đồng trong chương trình giao lưu văn nghệ "Vì đàn em thân yêu", trao tặng được 97 chiếc xe đạp, 6 con bê và nghé giống, 1 ngôi nhà "Khăn quàng đỏ" cho 2 em học sinh nghèo, 36 cái chăn, 152 suất quà giá trị bằng tiền mặt với tổng giá trị được tặng là 324 triệu đồng.

Ngoài ra phong trào “Tuổi trẻ Nghĩa Đàn chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai rộng khắp, toàn huyện đã tu sửa gần 2.000 mét đường giao thông nông thôn, nạo vét gần 1.000 mét tuyến mương nội đồng, xây dựng 10 sân bóng chuyền cho thanh niên vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bê tông hóa hơn 2.000 mét đường giao thông liên xóm... với tổng giá trị ước tính hơn 500 triệu đồng.

Các đoàn viên thanh niên hưởng ứng làm đường giao thông NTM. Ảnh: Minh Thái
Các đoàn viên thanh niên hưởng ứng làm đường giao thông NTM. Ảnh: Minh Thái

Hiện nay, toàn huyện có 63 mô hình thanh niên phát triển kinh tế, trong đó có 41 mô hình trong lĩnh vực nông nghiệp, 14 mô hình kinh doanh dịch vụ, 8 mô hình công nghiệp xây dựng thu nhập trung bình 156 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.

5 năm liên tục, huyện đoàn Nghĩa Đàn được Tỉnh đoàn xếp loại đơn vị vững mạnh xuất sắc, được Trung ương Đoàn, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn tặng nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua xuất sắc.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nghĩa Đàn khóa XXIV, nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu 25 đồng chí vào BCH khóa mới và bầu 9 đại biểu đi dự đại hội cấp tỉnh./.

Minh Thái

(Đài Nghĩa Đàn)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới