Quân khu 4 khai mạc Hội thi giảng dạy chính trị giỏi

(Baonghean.vn) - Sáng 17/7, tại Đoàn 40A Cửa Hội, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức khai mạc Hội thi giảng dạy chính trị giỏi đối với chính trị viên xã, phường, thị trấn năm 2017.

Dự và chỉ đạo hội thi có Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu IV, Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; thủ trưởng các cơ quan Quân khu và Bộ Chỉ huy quân sự 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu.

Quang cảnh hội thi. Ảnh: Phạm An
Quang cảnh hội thi. Ảnh: Phạm An

Tham dự hội thi có 30 thí sinh là những đồng chí chính trị viên xã, phường, thị trấn tiêu biểu được lựa chọn từ các hội thi cấp cơ sở. Trong thời gian 2 ngày, các thí sinh trải qua 2 phần thi đó là thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm và thực hành giảng dạy chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thi, Thiếu tướng Trần Tiến Dũng đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của lực lượng Dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ và thế trận chiến tranh nhân dân. Trong đó, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn là người chủ trì công tác Đảng, công tác chính trị đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong thực hiện nhiệm vụ.

: Các đại biểu và thí sinh dự thi trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy chính trị. Ảnh: Phạm An
Các đại biểu và thí sinh dự thi trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy chính trị. Ảnh: Phạm An

Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị cho đội ngũ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn là hết sức cần thiết là điều kiện quan trọng, yếu tố trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở các địa phương. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin, tập trung tư tưởng, quyết tâm giành kết quả cao nhất trong hội thi.

Hội thi lần này là dịp để Quân khu đánh giá chất lượng đội ngũ chính trị viên Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trong công tác giảng dạy chính trị cho dân quân tự vệ. Đây còn là dịp để các cơ quan, đơn vị, nhất là những người trực tiếp giảng dạy chính trị có điều kiện giao lưu, học tập lẫn nhau góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị cơ sở./.

Phạm An

(Báo Quân khu 4)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới