Đưa xã Hưng Lộc (TP. Vinh) "lên" phường

(Baonghean) - Trong định hướng chung của thành phố Vinh và mục tiêu đề ra, xã Hưng Lộc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ đảm bảo các điều kiện để “lên” phường. Phóng viên Báo Nghệ An có cuộc đối thoại với đồng chí Nguyễn Hữu Trung - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Lộc về vấn đề này.

 Phóng viên: Được biết, định hướng phát triển đến năm 2020, Hưng Lộc sẽ đảm bảo các điều kiện để được công nhận là đơn vị hành chính phường. Vậy, xin đồng chí cho biết tính khả thi của định hướng này?

Đồng chí Nguyễn Hữu Trung: Trên cơ sở Quyết định số 52/QĐ-TTg, ngày 14/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050, thành phố Vinh định hướng phát triển đối với Hưng Lộc ở tốc độ cao mang tính chất đô thị để nâng cấp thành đơn vị hành chính phường.

Năm 2014, Hưng Lộc đã đạt chuẩn xã nông thôn mới, cho thấy bước phát triển mới toàn diện của một xã thuộc thành phố, là nền tảng tốt để phát triển đô thị hóa trong những năm tới. Hưng Lộc không đặt nặng vấn đề “lên” phường, nhưng cái tất yếu của sự phát triển là phải đô thị hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của thành phố. Và theo các tiêu chuẩn phân loại đô thị thì Hưng Lộc đang rất nhiều việc phải làm, kể cả về đổi mới nếp nghĩ, cách làm của cán bộ và người dân. 

Lãnh đạo thành phố Vinh và xã Hưng Lộc chỉ đạo GPMB đường 24m qua địa bàn xã.
Lãnh đạo thành phố Vinh và xã Hưng Lộc chỉ đạo GPMB đường 24m qua địa bàn xã.

 Phóng viên: Như vậy, chuyện xã “lên” phường đang còn hàng loạt vấn đề cần phải giải quyết. Theo đồng chí, về hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế - xã hội của Hưng Lộc sẽ cần được điều chỉnh theo hướng nào, và xã đang gặp những khó khăn gì? 

Đồng chí Nguyễn Hữu Trung: Quy hoạch để Hưng Lộc phát triển có tính chất đô thị đã rất rõ ràng, với hàng loạt tuyến đường 34m, 24m, kênh Bắc - đoạn 3, hồ điều hòa phía Đông thuộc Dự án phát triển đô thị Vinh với 53 ha đang tập trung triển khai.  Việc thực hiện được các quy hoạch về hạ tầng kinh tế - xã hội nêu trên sẽ tạo cho Hưng Lộc một thế và lực mới với tốc độ đô thị hóa nhanh. Từ đó sẽ kéo theo các loại hình kinh tế dịch vụ, thương mại - hướng đi chính và mới của Hưng Lộc, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là 2 vấn đề cốt lõi và quan trọng của đô thị, và đã cơ bản được hình thành, cần sự điều chỉnh có chăng là ở yếu tố con người.
Chợ Mai Trang thuộc địa bàn xã Hưng Lộc.
Chợ Cọi thuộc địa bàn xã Hưng Lộc.

 Có thể nói, Hưng Lộc đang có không ít những khó khăn, đòi hỏi trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện cần theo hướng tập trung cho các tiêu chí mũi nhọn. Để hiện thực hóa được thì phải có nguồn lực lớn, bao gồm nội lực và ngoại lực, mà hiện tại cả 2 nguồn lực này, địa phương đang hoàn toàn “rơi” vào thế thụ động.

Chẳng hạn nguồn nội lực, nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập cho người dân đòi hỏi mỗi người dân cũng cần chủ động để dịch chuyển tư duy, phương thức sản xuất từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang làm kinh tế hộ dịch vụ - thương mại.

Và không chỉ thay đổi tư duy kinh tế mà khi trở thành công dân đô thị, mỗi người dân cũng phải thay đổi tập quán, lối sống. Đây cũng là một khó khăn nữa, bởi để thay đổi được tư duy, nếp nghĩ, cách làm không phải ngày một ngày hai. Và không chỉ người dân mà đội ngũ cán bộ, công chức của địa phương cũng cần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển hoạt động từ chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị. 

Phóng viên: Trước cả “núi” công việc và nhiều khó khăn đặt ra, Hưng Lộc đang chọn giải pháp gì để tháo gỡ và thứ tự ưu tiên cho các vấn đề mũi nhọn được cấp ủy và chính quyền lựa chọn là gì, thưa đồng chí? 
Đồng chí Nguyễn Hữu Trung: Trước hết, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hưng Lộc, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám sát chương trình hành động .
Thứ hai là tạo môi trường trong lành, thực sự có sức hút nhằm thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn. Trước mắt là tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án như đường 35m, 24m, kênh Bắc - đoạn 3; hồ điều hòa phía Đông thành phố...
Đồng thời xúc tiến việc quy hoạch các khu đô thị mới, khu dân cư mới để kêu gọi các nhà đầu tư vào xây dựng, vừa thực hiện quy hoạch, vừa du nhập dân cư mới, vừa khai thác được quỹ đất, tạo nguồn thu để tái đầu tư trở lại. Tập trung lãnh đạo các chi bộ trực thuộc nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Ngoài các giải pháp mang tính chủ đạo, động lực thì còn có hàng loạt giải pháp cho từng tiêu chí của đô thị như cũng sẽ được cấp ủy quan tâm chỉ đạo đồng thời và đồng bộ, để đến năm 2020, Hưng Lộc đảm bảo các điều kiện “lên” phường.
MINH CHI

Tin mới