Đức lưu ý tuyên bố của ông Medvedev về việc sử dụng vũ khí chiến lược của Nga ở Berlin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Ria Novosti, phát ngôn viên Chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết, Nội các nước này đã chú ý đến lời tuyên bố của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev rằng, "sử dụng toàn bộ kho vũ khí chiến lược của Nga ở phương Tây", điều đó bao gồm cả Berlin.

med-sputnik-9437.png
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik

"Chúng tôi đã để ý đến điều này" - phát ngôn viên Chính phủ Đức Steffen Hebestreit nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm 19/2 tại Berlin.

Trước đó, ngày 18/2, chia sẻ bài viết trên Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết: "Những nỗ lực đưa Nga trở lại biên giới năm 1991 sẽ chỉ dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn cầu với các nước phương Tây sử dụng toàn bộ kho vũ khí chiến lược của chúng tôi".

Ông Medvedev lập luận rằng ý định quay trở lại biên giới năm 1991 của phương Tây hàm ý "sự sụp đổ trực tiếp và không thể đảo ngược" của nước Nga ngày nay.

Tin mới