G7 và Trung Quốc chỉ trích lẫn nhau về 'bắt nạt' kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Các nước G7 quyết định giảm phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, tạo ra chuỗi cung ứng đa dạng, đồng thời phản ứng trước hành động "bắt nạt kinh tế" của Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh lại chỉ trích rằng, G7 mới là "thủ phạm" thực sự của việc bắt nạt đó. 

Capture.JPG
Trung Quốc chỉ trích G7 là thủ phạm thực sự của việc bắt nạt kinh tế. Ảnh minh họa: Global Times

Sankei Shimbun đưa tin, cuộc họp của các bộ trưởng thương mại trong Nhóm quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) đã diễn ra tại Osaka, Nhật Bản. Các nhà lãnh đạo đã đồng ý thực hiện các bước đi để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên, G7 mở rộng diễn đàn với sự tham gia của đại diện các nước có nền kinh tế đang phát triển. Các bên nhất trí tạo ra một chuỗi cung ứng đáng tin cậy đối với các khoáng sản quan trọng, cần thiết cho việc sản xuất xe điện và pin. Các nước sẽ hợp tác chặt chẽ để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Các đại diện tham gia diễn đàn cũng thảo luận về phản ứng của G7 trước hành động "bắt nạt kinh tế" của Trung Quốc. Đó là việc sử dụng lợi thế thương mại để gây áp lực lên các nước khác. Diễn đàn mở rộng còn bao gồm Australia và Chile - những quốc gia giàu tài nguyên, hay như Ấn Độ, Indonesia và Kenya - đại diện cho các nền kinh tế mới nổi ở Nam bán cầu.

“Gần đây, sự phụ thuộc kinh tế của một số quốc gia vào quốc gia khác đã được sử dụng làm vũ khí” - Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho hay, đồng thời kêu gọi các nước thành viên G7 phát triển quan hệ đối tác không chỉ trong khối, mà còn với các quốc gia khác, nhằm tạo ra chuỗi cung ứng an toàn và đa dạng.

Phản hồi trước những cáo buộc của G7 về "sự bắt nạt kinh tế" của Trung Quốc, đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản nói rằng, G7 nắm giữ "bằng sáng chế độc quyền" về việc bắt nạt kinh tế; đồng thời lưu ý rằng có vô số trường hợp các thành viên G7 phá hoại sân chơi bình đẳng và phá vỡ an ninh, cũng như ổn định của các nền kinh tế, chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

“Chúng tôi kêu gọi họ không thực hiện các tiêu chuẩn kép, mà thay vào đó là các hành động thiết thực để duy trì trật tự thương mại và đầu tư quốc tế bình đẳng" - Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản cho hay.

Theo Global Times, các quan chức và chuyên gia Trung Quốc đã chỉ trích tuyên bố của G7 kêu gọi "bãi bỏ ngay lập tức" những biện pháp hạn chế nhập khẩu đối với các sản phẩm thực phẩm của Nhật Bản.

Lời kêu gọi trên được đưa ra nhằm ám chỉ các hạn chế của Trung Quốc sau khi Nhật Bản bắt đầu xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển./.

Tin mới