Gần 150 doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam cập nhật quy định về Luật bảo vệ môi trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 24/11, tại thành phố Vinh,  Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổ chức bồi dưỡng, cập nhật quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho các cơ quan, doanh nghiệp và các khu công nghiệp Nghệ An thuộc Khu kinh tế Đông Nam.

Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chủ trì lớp tập huấn. Cùng dự có đại diện các sở, ngành liên quan và Phòng Tài Nguyên và Môi trường các huyện, thành, thị nơi có Khu Kinh tế Đông Nam; đại diện 150 doanh nghiệp, đại diện quản lý các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam tham gia.

bna_Đồng chí Nguyễn Văn Hải pb.jpg
Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam khai mạc lớp bồi dưỡng nhấn mạnh yêu cầu về quản lý môi trường trong Khu Kinh tế Đông Nam hiện nay. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Đông Nam trên cơ sở điểm lại tình hình thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài FDI vào địa bàn tỉnh thời gian qua; tình hình đầu tư sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp và các vấn đề về môi trường phát sinh sau khi doanh nghiệp đi vào vận hành, sản xuất kinh doanh, qua đó nhấn mạnh sự cần thiết phải cập nhật, bổ sung các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp.

Trong vòng 1 ngày, các học viên được giảng viên, báo cáo viên đến từ Bộ Tài nguyên và Môi trường là ông Nguyễn Thành Lam - Cục Kiểm soát ô nhiễm và bà Nguyễn An Thủy - Vụ Môi trường trực tiếp truyền đạt, diễn giải cơ sở thực tiễn và pháp lý của các quy định, chế tài mới trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Theo đó, Luật có nhiều quy định mới mang tính đột phá, vì vậy các địa phương, doanh nghiệp và người dân phải biết để thực hiện.

bna_Báo cáo viên Bộ TN.jpg
Ông Nguyễn Thành Lam - Cục Kiểm soát ô nhiễm, Bộ Tài Nguyên và Môi trường trực tiếp truyền đạt các nội dung quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Ảnh: N.H

Cụ thể, Luật đã có các quy định mới về quy trình thu gom, xử lý các loại chất thải rắn; định mức kỹ thuật về xử lý rác thải tại các địa phương; các nguy cơ ô nhiễm môi trường từ rác thải rắn ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp thải ra; cách xử lý và vận chuyển, xuất nhập khẩu liên quan đến rác thải, phế liệu công nghiệp; cách lấy mẫu phân tích, giám sát; cơ sở để phân loại rác thải rắn phải thu phí và không thu phí; quy định của cộng đồng quốc tế và các quốc gia về quản lý, xử lý chất thải rắn; xu thế xử lý rác thải theo quy trình tuần hoàn, giảm phát thải; lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường không phê duyệt mới các dự án đầu tư xử lý rác thải bằng công nghệ chôn lấp hoặc lò đốt thời gian qua…

bna_DN hỏi.jpg
Đại diện một doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Đông Nam hỏi về quy trình xử lý tro xỉ, bụi than sau đốt lò sản xuất. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại Hội nghị lần này, thông qua hình thức hỏi - đáp, các báo cáo viên cũng giải đáp các vấn đề mà đại diện doanh nghiệp, các nhà đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp quan tâm; xung quanh các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng phổ biến các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ.

bna_Toàn cảnh lớp học.jpg
Toàn cảnh lớp tập huấn, cập nhật về Luật Bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh: Nguyễn Hải

Hội nghị lần này cũng là diễn đàn để các cơ quan, doanh nghiệp chia sẻ, giải đáp các vướng mắc, khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường 2020 có rất nhiều điểm mới so với quy định tại các thời kỳ trước đây. Vì vậy, Hội nghị lần này có ý nghĩa góp phần tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường.

Tin mới