Gần 60 người vờ du lịch để trốn ở lại Hàn Quốc lao động

Nộp tiền mỗi suất 8.500-12.000 USD, 59 người đã lợi dụng tour du lịch đến đảo Jeju để trốn ở lại Hàn Quốc lao động.

Cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội vừa khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Thanh Tâm (38 tuổi), Nguyễn Trọng Tương (34 tuổi) và Lê Thị Tuyết Hạnh (35 tuổi) để điều tra hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Hàn Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lao động được nhiều lao động mong đợi (Ảnh chụp tại một kỳ thi tiếng Hàn).
Hàn Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lao động được nhiều lao động mong đợi (Ảnh chụp tại một kỳ thi tiếng Hàn).

Ngày 12/1, 155 khách thuộc 7 công ty lữ hành đã thuê trọn chuyến bay của một hãng hàng không khởi hành từ Hà Nội đến thẳng đảo Jeju (Hàn Quốc).

Sau khi nhập cảnh, 59 khách trốn khỏi đoàn và được một số người Việt Nam đang lao động tại Hàn Quốc đón đi. 34 người trong số này bị lực lượng chức năng Hàn Quốc bắt, trục xuất về Việt Nam.

33 người thừa nhận đã thuê một số cá nhân đưa sang Jeju dưới hình thức du lịch để trốn ở lại lao động. Mỗi người phải nộp tiền lo thủ tục từ 8.500 đến 12.000 USD.

Nhà chức trách vào cuộc, phát hiện Tâm, Tương, Hạnh đã nhận tiền để tổ chức việc bỏ trốn này. Tâm bị cáo buộc đã tổ chức cho 9 khách ở Hà Tĩnh trốn lại Jeju; Tương tổ chức cho 10 người và Hạnh là 11 người.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới