Gặp mặt kỷ niệm 'Nghĩa Đàn 15 năm đổi mới và phát triển'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 10/5, huyện Nghĩa Đàn trọng thể tổ chức gặp mặt kỷ niệm “Nghĩa Đàn 15 năm đổi mới và phát triển (10/5/2008 - 10/5/2023).

Sau 15 năm chia tách để thành lập thị xã Thái Hòa theo Nghị định 164/NĐ-CP ngày 15/11/2007 của Chính phủ, huyện Nghĩa Đàn có nhiều bước phát triển toàn diện; xây dựng khu hành chính mới hiện đại, kiểu mẫu, diện mạo nông thôn mới góp phần đưa huyện trở thành điểm sáng của Trung tâm khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt “Nghĩa Đàn 15 năm đổi mới và phát triển (10/5/2008 - 10/5/2023). Ảnh: Minh Thái

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt “Nghĩa Đàn 15 năm đổi mới và phát triển (10/5/2008 - 10/5/2023). Ảnh: Minh Thái

Đồng chí Phạm Chí Kiên - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn khái quát những thành tựu15 năm đổi mới, phát triển và những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Ảnh: Minh Thái

Đồng chí Phạm Chí Kiên - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn khái quát những thành tựu15 năm đổi mới, phát triển và những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Ảnh: Minh Thái

Huyện Nghĩa Đàn cũng thu hút nhiều dự án vào địa phương như: Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung theo quy mô công nghiệp hoàn thành giai đoạn 1 với 350 triệu USD, là dự án lớn nhất khu vực Đông Nam Á, có sức lan tỏa rộng rãi; Dự án trồng rừng công nghệ cao và Nhà máy chế biến gỗ MDF (110 triệu USD); Dự án rau, củ, quả sạch xuất khẩu (35 triệu USD)…

Trên địa bàn huyện dần hình thành các cụm Công nghiệp như: Khu công nghiệp Phủ Quỳ (Đông Hội - Nghĩa Hội) nằm trên đường nối Đông Hồi (Quỳnh Lưu) - Thái Hòa; Khu công nghiệp nhỏ Nghĩa Long - Lộc... Năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn và giá trị tăng thêm bình quân ước đạt 72,6 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách của huyện tăng trên 15 lần, từ 14,23 tỷ năm 2009 lên 214,580 tỷ năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 23,12% (2008) xuống còn 4,07% (2022).

Đồng chí Phạm Chí Kiên - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn (thứ 2 bên phải) thăm nhà máy sản xuất đá xuất khẩu Viethome Stone ở Cụm Công nghiệp Nghĩa Long. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đồng chí Phạm Chí Kiên - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn (thứ 2 bên phải) thăm nhà máy sản xuất đá xuất khẩu Viethome Stone ở Cụm Công nghiệp Nghĩa Long. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đến năm 2022, Nghĩa Đàn có 20/22 xã đạt NTM, 1 xã đạt NTM nâng cao. Với định hướng nông nghiệp phát triển ứng dụng công nghệ cao, Nghĩa Đàn đã triển khai hiệu quả các đề án “Phát triển cây ăn quả có lợi thế của huyện Nghĩa Đàn gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm, giai đoạn 2021-2025”; Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng HTX nông nghiệp gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), Đề án “Tiếp tục thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Chặng đường 15 năm qua, Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn có 10 năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ vững mạnh (2008 - 2018); chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện luôn được Trung ương và cấp tỉnh khen thưởng với nhiều thành tích nổi bật. Nhân dân và cán bộ huyện nhà vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2013 và 2018).

Lãnh đạo huyện khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo triển khai cuộc thi “Nghĩa Đàn 15 năm đổi mới và phát triển”. Ảnh: Minh Thái
Lãnh đạo huyện khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo triển khai cuộc thi “Nghĩa Đàn 15 năm đổi mới và phát triển”. Ảnh: Minh Thái
Lãnh đạo huyện khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao tham gia cuộc thi “Nghĩa Đàn 15 năm đổi mới và phát triển”. Ảnh: Minh Thái

Lãnh đạo huyện khen thưởng các cá nhân đạt thành tích cao tham gia cuộc thi “Nghĩa Đàn 15 năm đổi mới và phát triển”. Ảnh: Minh Thái

Dịp này, Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Nghĩa Đàn 15 năm đổi mới và phát triển” khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao.

Tin mới