Gây tai nạn làm chết 3 người ngày mùng 2 Tết, lĩnh 3 năm tù

(Baonghean.vn) - Hòa mượn chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi của người bạn nước Lào đi chơi Tết rồi chạy với tốc độ cao. Ô tô của Hòa đâm phải chiếc xe máy khiến 3 nạn nhân tử vong. 

Ngày 12/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toàn hình sự, xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1982, trú thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn) bị truy tố tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Vào khoảng 16 giờ ngày 29/1 (tức chiều mùng 2 Tết Đinh Dậu 2017), xe máy chở 3 người lưu thông trên Quốc lộ 7A, đoạn qua xã Lưu Kiền (Tương Dương) đã va chạm với một ô tô con mang BKS Lào do Hòa điều khiển.

Bị cáo Hòa tại tòa. Ảnh: Khánh An
Bị cáo Nguyễn Văn Hòa tại tòa. Ảnh: Khánh An

Cú va chạm mạnh khiến cả 3 người là con rể Dương Văn Piềng (SN 1992 ở bản Lở) cùng bố mẹ vợ gồm ông Lữ Văn Công, bà Lô Thị Chói (ở bản Ang, xã Xá Lượng) đi trên xe máy văng xuống đường tử vong ngay tại chỗ. 

Theo cáo trạng truy tố cho thấy, Hòa mượn chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi mang BKS Lào của người bạn nước Lào đi chơi Tết. Khi Hoàn điều khiển chiếc xe trên chạy trên quốc lộ 7A từ thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) lên thị trấn Mường Xén, đến địa phận xã Lưu Kiền, với tốc độ khoảng 70 km/giờ.

Do không làm chủ được tốc độ nên Hòa đã điều khiển ô tô sang phần đường bên trái đâm vào xe máy do anh Dương Văn Piềng chở bố, mẹ vợ phía sau, đi chơi Tết. Vụ tai nạn cũng làm chiếc xe máy trị giá khoảng 6 triệu đồng nát bét, xe ô tô bị hư hỏng phần đầu.

Sau khi xảy ra tai nạn, Hòa đến Công an huyện Tương Dương đầu thú và gia đình đền bù cho phía bị hại số tiền 370 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Hòa 3 năm tù giam về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Về dân sự đã đền bù xong, phía gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường thêm, nên HĐXX không xem xét.

Khánh An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới