Giáo dân Anh Sơn hiến 1.673 m2 đất xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn)- Bà con công giáo Anh Sơn đã đóng góp hàng ngàn ngày công, vật  liệu xây dựng, hiến đất và tiền mặt để xây dựng nông thôn mới.

Toàn huyện Anh Sơn hiện có có 23 thôn, bản thuộc 8 xã có đồng bào dân tộc với 1.788 hộ/7.930 khẩu, chiếm 7,5% dân số và trên 100 thôn bản thuộc 14 xã, thị trấn có đồng bào công giáo với 1.753 hộ/8.927 khẩu, chiếm 7,7% dân số toàn huyện ở 4 xứ đạo, 16 họ đạo.

Những năm gần đây, các cấp, các ngành huyện Anh Sơn đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận, nhất là ở vùng đặc thù, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kịp thời giải quyết những bức xúc từ cơ sở; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền để quần chúng hiểu rõ, không nghe, không tin, không làm theo các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết và gây mất ổn định về chính trị, xã hội.

Đồng bào lương giáo xã Hùng Sơn Anh Sơn đoàn kết cùng nhau tham gia làm đường giao thông nông thôn
Đồng bào lương - giáo xã Hùng Sơn (Anh Sơn) đoàn kết cùng nhau tham gia làm đường giao thông nông thôn

Nhiều điển hình tạo sức lan toả lớn trên địa bàn như: nhân dân bản Bộng, xã Thành Sơn; bà con công giáo thôn 5, xã Hoa Sơn...Trong năm 2015, đồng bào công giáo huyện Anh Sơn có 15 mô hình  phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2015 bà con công giáo Anh Sơn đã đóng góp ngày công, vật  liệu xây dựng, hiến đất và tiền mặt 600 triệu đồng. Đặc biệt, quý I/ 2016, bà con đóng góp được 1.346 ngày công, 18 triệu đồng tiền mặt xây dựng nông thôn mới, hiến 1.673 m2 đất, tự tháo dỡ 968m tường rào để làm đường giao thông nông thôn. Hiện trên toàn 4 xứ đạo có 271 hộ khá giàu, chiếm 16,7%; 1.423 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 87%.

Bám sát chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh uỷ, đặc biệt là Kế hoạch số 01 của Ban Dân vận Tỉnh ủy “Về khảo sát xây dựng Đề án tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”, huyện Anh Sơn đang xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đồng thời tiến hành khảo sát từng thôn, bản nhằm thực hiện có hiệu quả đề án.

Việc chỉ đạo triển khai, thực hiện đề án thể hiện qua sự phối hợp của các cấp, ngành trong việc tổ chức thực hiện các chính sách liên quan đến đoàn kết toàn dân, công tác dân tộc, công tác tôn giáo vừa mở rộng đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân nhằm xây dựng sự đồng thuận trong xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tập thể của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Theo kế hoạch huyện Anh Sơn sẽ hoàn thành khảo sát xây dựng đề án trong tháng 5/2016.

 Huyền Trang- Thái Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới