Kỷ niệm 1.300 năm Khởi nghĩa Hoan Châu và Lễ hội Đền Vua Mai năm 2013

(Baonghean.vn) - Tối 23/2, tức ngày 14 tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013, tại Cụm di tích Vua Mai, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 1.300 năm Khởi nghĩa Hoan Châu và Lễ hội Đền Vua Mai năm 2013.

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên trung ương Đảng: Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc Hội; Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Phan Đình Trạc - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Văn Ninh- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thế Kỷ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Văn Thành, Phó Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Đức Phớc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, 20 huyện thành thị trong tỉnh.

Lễ Kỷ niệm 1.300 năm Khởi nghĩa Hoan Châu và Lễ hội Đền Vua Mai năm 2013 được tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm ôn lại khí thế hào hùng của cuộc khởi nghĩa, tỏ lòng biết ơn công lao to lớn Vua Mai và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước đến mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời giới thiệu đến với bạn bè gần xa về giá trị lịch sử văn hóa truyền thống đặc sắc, tinh thần thượng võ của quê hương. Trước giờ vào buổi lễ, các đại biểu đã vào Đền Vua Mai dâng hương bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc với người anh hùng của dân tộc…

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội đọc lời chào mừng.

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn khai mạc đêm Lễ hội

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và lãnh đạo các cấp tham dự đêm khai mạc Lễ hội

Diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm do đồng chí Hồ Đức Phớc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ôn lại lịch sử của cuộc Khởi nghĩa Hoan Châu, công lao của Vua Mai. Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan nổ ra vào tháng 4 năm Quý Sửu (713), giải phóng Châu Hoan, Châu Diễn, Châu Ái rồi đánh ra thành Tống Bình, quét sạch quân xâm lược nhà Đường do Quang Sở Khách cầm đầu. Mai Thúc Loan xưng Đế, lập quốc đô ở Sa Nam, lấy quốc hiệu Vạn An, đất nước hưởng thái bình gần 10 năm. Năm Nhâm Tuất (722), Nhà Đường cử Dương Tư Húc cùng Quang Sở Khách đem 10 vạn tinh binh trở lại xâm lược nước ta. Lúc này Vua Mai lâm bệnh nặng. Giặc cướp được thành Tống Bình. Mai Phu Nhân cùng hoàng tử cả cùng nhiều tướng sỹ đã hy sinh. Giặc kéo vào Châu Hoan tiến đánh Vạn An. Cả một vùng quanh đây là chiến trường đẫm máu. Ngày 16 tháng 9 năm 723, Vua Mai qua đời, tướng sỹ lập con út của ngài là Mai Thúc Huy lên ngôi vua. Dù còn ít tuổi nhưng Mai Thiếu Đế đã cùng nghĩa quân dũng cảm chiến đấu, ngài hy sinh và được đưa về an tang trên dãy Hùng Sơn...

              Lễ rước kiệu, long ngai, một phần của hoạt cảnh chào mừng

                         Rước long ngai vua Mai trong đêm Lễ hội

Hoạt cảnh mô tả nỗi thống khổ của nhân dân bì đè nén dưới ách áp bức của bọn đô hộ

Diễn văn đã khẳng định: Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, lịch sử của dân tộc Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử chống ngoại xâm, biết bao chiến công hiển hách đã trở thành mốc son chói lọi trong công cuộc chống giặc ngoại xâm. Cuộc khởi nghĩa Hoan Châu do Mai Thúc Loan lãnh đạo đã thổi bùng lên ý chí bất khuất, tinh thần dân tộc Việt Nam, báo hiệu một thời kỳ quật khởi tự vùng lên giải phóng, thoát khỏi ách đô hộ, đêm trường nô lê; là niềm tự hào của không riêng gì người dân Xứ Nghệ mà là của cả dân tộc. 13 thế kỷ đã trôi qua, công lao và thắng lợi của Mai Thúc Loan và cuộc khởi nghĩa Hoan Châu vẫn còn vang dội, là di sản quý báu về lòng yêu nước quật cường, khát vọng dành độc lập dân tộc, giành tự do cho nhân dân Việt Nam.

Chúng ta mãi mãi tự hào về lịch sử oai hùng với những chiến thắng huy hoàng trong tiến trình lịch sử của dân tộc và nguyện tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống văn hóa và cách mạng của quê hương Vua Mai, quê hương Xô Viết anh hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2013 và những năm tới, góp phần đưa đất nước phát triển hùng cường và thịnh vượng đồng thời bảo vệ, giữ gìn và phát huy tốt nhất giá trị quần thể di tích lễ hội Đền Vua Mai, qua đó giáo dục những truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội đã có lời phát biểu tôn vinh hào khí Khởi nghĩa Hoan Châu và bày tỏ tấm lòng biết ơn công đức của Vua Mai: Khởi nghĩa Hoan Châu là sự kiện trọng đại trong lịch sử quật cường chống ngoại xâm của dân tộc do người anh hùng Mai Thúc Loan khởi xướng và lãnh đạo. Khởi nghĩa đã giành được thắng lợi to lớn lật độ ách thống trị, áp bức, bóc lột của nhà Đường, giải phóng đất nước, lập chính quyền độc lập. Khởi nghĩa Hoan Châu cùng khí phách kiên cường của Mai Thúc Loan đã viết tiếp lên trang sử hào hùng của dân tộc chống ngoại xâm thời kỳ Bắc thuộc; để lại dấu ấn trong lòng người con quê hương Xứ Nghệ và dân tộc Việt nam.

Hàng ngàn năm qua, truyền thống đó đã trở thành sức mạnh to lớn để người dân Việt Nam kế thừa, phát huy trong công cuộc đấu tranh bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Bao đời nay, mỗi độ xuân về, người dân Nghệ An lại tưng bừng mở Hội Đền Vua Mai – hoạt động này đã thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, là bài học sinh động giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, thiết thực đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân… Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, ý chí quật cường của Khởi nghĩa Hoan Châu sẽ nhất định tiếp tục phấn đấu xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tạo nên sức mạnh to lớn trong xây dựng, phát triển quê hương sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc hơn.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ ban ngành, các tỉnh đã về tham dự Lễ kỷ niệm 1.300 năm Khởi nghĩa Hoan Châu và Lễ hội Đền Vua Mai – một sự kiện văn hóa lịch sử trọng đại của nhân dân Xứ Nghệ và dân tộc Việt Nam; Cảm ơn những người con xa quê hương nhưng luôn trăn trở, đóng góp xây dựng quê hương. Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xin hứa sẽ thực hiện tốt nhất các ý kiến chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và mong muốn nhận được nhiều hơn sự chỉ đạo, hỗ trợ giúp đỡ từ các cấp, ngành trong thời gian tới…

Hoạt cảnh nói lên quyết tâm đồng lòng của toàn dân chống lại giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi của nhân dân ta.

Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo người dân tham dự đã được thưởng thức một chương trình nghệ thuật sử thi có tên “Ngọn lửa vạn An” kéo dài trong 45 phút do các nghệ sỹ chuyên và không chuyên thuộc Nhà hát dân ca, Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An, trường Cao đẳng múa Việt Nam, Lữ đoàn Công binh 414 – Quân khu 4, Trường PTTH Nam Đàn I biểu diễn. Buổi lễ thành công đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi người tham dự./.

Trần Hải – Thành Chung

Tin mới