Hội nghị thi đua ngành giáo dục 6 tỉnh Bắc Trung Bộ

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 19/6, Vùng thi đua 6 tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức Hội nghị Giao ban vùng thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ II năm học 2014 – 2015.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo các văn  phòng bộ và lãnh đạo, chuyên viên của Sở Giáo dục và đào tạo 6 tỉnh Bắc Trung Bộ.

Hội nghị giao ban vùng thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ là dịp để các sở nhìn lại công tác của ngành trong năm học 2014 - 2015
Hội nghị giao ban vùng thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ là dịp để các sở nhìn lại công tác của ngành trong năm học 2014 - 2015

Trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các Sở Giáo dục và Đào tạo 6 tỉnh Bắc Trung Bộ vẫn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu năm học 2014 – 2015 và bước đầu thực hiện  một cách nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó, nổi bật là việc  sắp xếp lại quy mô mạng lưới giáo dục, phổ cập giáo dục, phát triển đội ngũ cán bội quản lý và nhà giáo và quan tâm, đầu tư công tác cơ sở vật chất – trang thiết bị trường học.

Ngoài ra các Sở Giáo dục và Đào tạo rất chú trọng công tác nâng cao chất lượng giáo dục và đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp với từng cấp học, bậc học, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của các nhà trường. Trong năm, 6 tỉnh có 325 học sinh đạt giải tại cuộc thi học sinh giỏi quốc gia và có hàng chục học sinh đạt giải tại nhiều sân chơi trí tuệ khác. Tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi đạt 17,9%, học sinh khá là 38,7% và chỉ 0,1% học sinh bị xếp loại học lực kém…

Phát biểu của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An tại hội nghị tập trung vào ba vấn đề  chính: công tác xã hội hóa giáo dục, dôi dư giáo viên và thừa thiếu cục bộ, những bất cập trong các văn bản
Phát biểu của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An tại hội nghị tập trung vào ba vấn đề chính: công tác xã hội hóa giáo dục, dôi dư giáo viên và thừa thiếu cục bộ, những bất cập trong các văn bản

Hội nghị lần này đã nghe ý kiến của các Sở Giáo dục và Đào tạo xoay quanh đến nhiều vấn đề như kỳ thi THPT Quốc gia, chế độ cho giáo viên mầm non, những khó khăn trong việc thực hiện xã hội hóa giáo dục, về việc thực hiện thông tư 30 ở bậc tiểu học, dôi dư giáo viên và vấn đề tinh giảm biên chế… 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu kết luận tại hội nghị
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu kết luận tại hội nghị
Thứ trường Nguyễn Thị Nghĩa tặng hoa cho đồng chí Lê Văn Ngọ - Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vì những đóng góp tích cực cho hoạt động của vùng trong nhiều năm qua
Thứ trường Nguyễn Thị Nghĩa tặng hoa cho đồng chí Lê Văn Ngọ - Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vì những đóng góp tích cực cho hoạt động của vùng trong nhiều năm qua

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao những nỗ lực của các Sở Giáo dục và Đào tạo 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Thời gian tới, các Sở Giáo dục cần sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp, tham mưu cho tỉnh để có giải pháp để thực hiện vấn đề dôi dư giáo viên. Đẩy mạnh giáo dục lối sống cho các em học sinh, quan tâm tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, phải đồng sức, đồng lòng để thực hiện tốt kỳ thi THPT quốc gia, làm sao để kỳ thi diễn ra  đạt kết quả cao nhất. 
                                                                                                                                                                            Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới