Nghệ An: Phụ huynh "cõng" nước đến trường cho con

(Baonghean.vn) - Những phụ huynh Gồng gánh mang theo can, xô, chậu... đến lớp cùng con trẻ là hình ảnh quen thuộc nhiều năm nay ở trường Mầm non Châu Thái. Riêng năm nay, tình trạng này càng căng thẳng hơn khi chỉ mới đầu hè, nguồn nước ngọt ở các trường đã khô cạn...

Châu Thái là một trong những xã 135. Đặc thù vùng núi cao, cộng với địa bàn dốc, nhiều núi đá nên nước ngọt hầu như rất hiếm. Chỉ mới đầu mùa hè nhưng hầu hết các giếng đều cạn nước hoặc nước bị đục ngầu, khó sử dụng
Châu Thái là một trong những xã 135. Đặc thù vùng núi cao, cộng với địa bàn dốc, nhiều núi đá nên nước ngọt hầu như rất hiếm. Chỉ mới đầu mùa hè nhưng hầu hết các giếng đều cạn nước hoặc nước bị đục ngầu, khó sử dụng
Khó khăn lắm, giáo viên mới lấy đủ nước cho học sinh
Riêng từ giữa tháng 3 đến nay giáo viên hàng ngày phải đi bộ hàng trăm mét vào nhà dân để lấy nước sử dụng cho học sinh.
Để đủ nước cho học sinh bán trú, nhà trường quy định mỗi một ngày phụ huynh phải mang một can nước cho các cháu
Để đủ nước cho học sinh bán trú, nhà trường quy định mỗi một ngày phụ huynh phải mang một can nước cho các cháu.
Nhiều gia đình có 2, 3 con đi học mẫu giáo, do nước ở nhà cũng khan hiếm nên họ phải đi hơn một cây số để ra khe lấy nước
Nhiều gia đình có 2, 3 con đi học mẫu giáo, do nước ở nhà cũng khan hiếm nên họ phải đi hơn một cây số để ra khe lấy nước.
Nước ngọt càng khó khăn hơn với điểm trường lẻ ở bản Tam Thành. Để hỗ trợ nhà trường, nhiều năm nay các hộ dân trong bản đã tự nguyện tích trữ nước
Nước ngọt càng khó khăn hơn với điểm trường lẻ ở bản Tam Thành. Để hỗ trợ nhà trường, nhiều năm nay các hộ dân trong bản đã tự nguyện tích trữ nước.
Đồng thời huy động mọi người mang nước đến hàng ngày để phục vụ các cháu
Đồng thời huy động mọi người mang nước đến hàng ngày để phục vụ các cháu.
Hầu hết mọi xô chậu ở trường đều được huy động để tích trữ nước
Hầu hết mọi xô chậu ở trường đều được huy động để tích trữ nước.
Nước cũng được sử dụng một cách linh hoạt để tiết kiệm
Nước cũng được sử dụng một cách linh hoạt để tiết kiệm.
Nguồn nước thải sẽ được tận dụng để chăm sóc vườn hoa cho các cháu
Nguồn nước thải sẽ được tận dụng để chăm sóc vườn hoa.
Trong điều kiện hiện tại, việc đảm bảo tuyệt đối 100% nước sạch cho các cháu là điều hết sức khó khăn. Niềm mong ước lớn nhất của cô và trò trường Mầm non Châu Thái là có một chiếc giếng khoan. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn, nguồn huy động xã hội hóa không nhiều nên bao nhiêu năm chưa thực hiện được
Trong điều kiện hiện tại, việc đảm bảo tuyệt đối 100% nước sạch cho các cháu là điều hết sức khó khăn. Mong muốn lớn nhất của trường Mầm non Châu Thái là được lắp đặt giếng khoan. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn, nguồn huy động xã hội hóa không nhiều nên bao nhiêu năm chưa thực hiện được

 Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới