Hé lộ nguyên nhân hình thành các rãnh bí ẩn trên sao Hỏa

(Baonghean.vn) - Bảy tháng sau khi NASA xác nhận trên sao Hỏa có nước tồn tại dưới dạng lỏng, mới đây, các nhà khoa học đã giải thích được nguyên nhân hình thành các khe rãnh bí ẩn tồn tại từ lâu trên bề mặt của hành tinh đỏ này.

1
Thí nghiệm của các nhà khoa học tiến hành mô phỏng với các điều kiện như trên sao Hỏa. Ảnh: M.Massé

Trước đây, các nhà khoa học đưa ra giả thiết rằng những con kênh, rãnh trên sao Hỏa được hình thành bởi những dòng nước muối, dung dịch muối bão hòa chứ không thể hình thành khi không có sự hiện diện của nước.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Geoscience ngày 2/5, nước sôi chính là nguyên nhân hình thành nên các khe rãnh mà con người nhìn thấy trên bề mặt sao Hỏa.

Nhưng làm thế nào để nước có thể sôi trên sao Hỏa khi nhiệt độ của hành tinh này không bao giờ trên 30ºC? Điều này không quá khó vì nhiệt độ sôi của nước luôn phụ thuộc vào điều kiện của khí quyển. Trên Trái Đất, nước sôi ở nhiệt độ 100ºC ở bờ biển. Nhưng càng lên cao, nhiệt độ sôi của nước lại càng giảm xuống. Ví dụ như ở đỉnh Everest cao hơn 8.800 m so với mực nước biển thì nước sôi từ 60ºC.

Quay lại với sao Hỏa nơi có bầu khí quyển nhẹ hơn so với Trái Đất, nước sôi ngay cả khi nhiệt độ là 0ºC. Trong suốt mùa hè ở sao Hỏa, khi những tảng băng ngầm bắt dầu tan chảy và xuất hiện trên bề mặt nơi nhiệt độ trung bình thường là 20ºC thì ngay lập tức bị bốc hơi.

Một nhóm các nhà khoa học đến từ các nước Pháp, Anh và Mỹ dẫn đầu bởi Marion Massé - nhà nghiên cứu thuộc CNRS tại Đại học Nantes, Pháp đã tiến hành một loạt các thí nghiệm trong khoang mô phỏng thời tiết và áp suất mặt đất như trên hành tinh đỏ. Họ đặt một cột nước đá trên đỉnh một con dốc nghiêng 30º phủ bằng cát.

Nếu như trên Trái Đất thì nước ngấm dần vào cát và không thay đổi bề mặt của nó nhưng trên sao Hỏa thì lại hoàn toàn khác. Nước đá ngay lập tức bị đun sôi và giải phóng các khí khiến cát bị tách ra. Kéo theo sau đó là sự sụp đổ của cả tảng cát lớn tạo nên những khe, rãnh.

Cho nên, các nhà khoa học cho rằng, trong thời gian nóng nhất của mùa hè, nước lỏng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn cũng như tác động tới hình thái bề mặt trên hành tinh đỏ.

Chu Thanh

(Theo Le Parisien)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới