Giáo dục kỹ năng sống cho thanh niên

(Baonghean.vn) - Ngày 20/3, Ban thường vụ Tỉnh đoàn cùng Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên tổ chức Chương trình giáo dục kỹ năng sống cho thanh niên các trường THPT trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Tại buổi tập huấn, các giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân và Trường THPT Thanh Chương I được giảng viên Phan Thành Hổ của Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam giảng về chuyên đề “Động lực trong cuộc sống” và Giá trị sống tuổi teen”.

Học sinh trường THPT Nguyễn Cảnh Chân được chuyên gia tâm lý trò chuyện, trao đổi nhiều thông tin hữu ích về quan điểm, cách nhìn nhận giá trị của cuộc sống. Ảnh: Phương Thúy
Học sinh trường THPT Nguyễn Cảnh Chân được chuyên gia tâm lý trò chuyện, trao đổi nhiều thông tin hữu ích về quan điểm, cách nhìn nhận giá trị của cuộc sống. Ảnh: Phương Thúy

Hoạt động tư vấn cho thanh thiếu niên phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức để trở thành những người công dân sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội.

Buổi diễn thuyết của chuyên gia tâm lý Phan Thành Hổ nói về ước mơ, khát vọng, về học tập và sự hiếu thảo, những vấn đề mà học sinh đang bế tắc trong xã hội hiện đại. Thông qua nhưng câu chuyện, dẫn chứng diễn giả đã giúp các bạn trẻ định hướng được ước mơ, mục tiêu và hoài bão nhằm biến thành sức mạnh, tạo thành động lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, giảng viên cũng cho rằng nếu như không xác định đúng mục tiêu để hiện thực hóa ước mơ thì sẽ rất dễ lầm đường lạc lối. Ví như nhiều thanh niên chỉ vì cái lợi trước mắt mà dễ dàng bị người xấu xúi giục vận chuyển chất ma túy; chỉ vì xích mích trong cuộc sống mà dẫn đến nhiều vụ ẩu đả đáng tiếc xảy ra…

Cũng trong dịp này, học sinh các trường THPT tại huyện Thanh Chương mặc niệm tưởng nhớ tới cố Thủ tướng Phan Văn Khải - một trong những nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ở chặng đường đầu của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Ảnh: Phương Thúy
Cũng trong dịp này, học sinh các trường THPT tại huyện Thanh Chương  tưởng nhớ tới cố Thủ tướng Phan Văn Khải - một trong những nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ở chặng đường đầu của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Ảnh: Phương Thúy

Hơn 2.000 học sinh đến từ trường THPT Thanh Chương I và trường THPT Nguyễn Cảnh Chân được chuyên gia tâm lý trò chuyện, trao đổi nhiều thông tin hữu ích về quan điểm, cách nhìn nhận giá trị của cuộc sống. Đặc biệt, thời gian gần đây tình trạng “sống ảo” của giới trẻ ngày càng một tăng cao khi đăng một số hình ảnh nhạy cảm của người khác nhằm câu like để được nhiều người quan tâm. Nhưng không biết rằng, hành động tưởng chừng như vô hại lại khiến cho cuộc sống của người khác bị xáo trộn, nguy hiểm đến tính mạng…

Vì vậy để cuộc sống ngày càng có giá trị hơn, các em học sinh cần mở lòng để yêu thương nhiều hơn, cuộc sống cho đi là mình nhận lại…

Cùng trong dịp này, giảng viên Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam đã giáo dục cho các thế hệ học sinh thông qua những bài học quý giá của cố Thủ tướng Phan Văn Khải cho thế hệ hệ sau, về phong cách và lối sống giản dị cũng như bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc - một trong những nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ở chặng đường đầu của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Tại buổi học ngoại khóa, Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao 10 phần quà cho các em học sinh trường THPT Nguyễn Cảnh Chân và 500 quyển vở cho trường THPT Thanh Chương I. Ảnh: Phương Thúy
Tại buổi học ngoại khóa, Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao 10 phần quà cho các em học sinh trường THPT Nguyễn Cảnh Chân và 500 quyển vở cho trường THPT Thanh Chương I. Ảnh: Phương Thúy

Tin mới