Hải Phòng dừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Thành phố quyết định dừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, kiểm tra chất kích thích, tăng lực còn tồn dư trong các trâu chọi.

hai-phong-dung-le-hoi-choi-trau-do-son

Trâu số 18 hiện bị cột chặt tại khu vực phía sau sân vận động dưới sự canh giữ của công an và quận sự quận Đồ Sơn.

Ngày 2/7, ông Nguyễn Kim Pha, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND TP Hải Phòng, cho biết thành phố quyết định dừng tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 sau sự cố trâu chọi số 18 húc chết chủ là ông Đinh Xuân Hướng ở phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn tại vòng đấu loại.

Thành phố yêu cầu UBND quận Đồ Sơn tổ chức kiểm tra chất kích thích, tăng lực (nếu có) còn tồn dư trong trâu số 18 và các trâu khác tham gia vòng đấu loại; báo cáo kết quả và biện pháp khắc phục hậu quả trước ngày 4/7. 

Ông Pha cho biết, trâu số 18 sau khi húc chết chủ đã bị nhốt phía sau sân vận động quận Đồ Sơn và giao cho công an, quân đội canh gác. Hiện nhà chức trách chưa thể tiếp cận để làm các thủ tục xét nghiệm xem nó có bị sử dụng chất kích thích hay không, do nó rất hung dữ.

“Nhìn trâu bị cột nằm đó rất tội, nhưng trước bản tính hung dữ, cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân xác định phương án cuối cùng là giết”, ông Pha nói.

Những pha đấu hiểm hóc tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

Trước đó sáng 1/7, tại vòng đấu loại lễ hội chọi trâu quận Đồ Sơn năm 2017, 32 trâu tham gia 16 trận đấu. Đến trận 14, trâu số 18 húc chủ là ông Đinh Xuân Hướng ngay trong sới chọi. Ông Hướng tử vong sau nhiều giờ cấp cứu.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) có từ xa xưa, nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cá tôm đầy thuyền sau mỗi chuyến ra khơi. Lễ hội bị gián đoạn trong thời gian chiến tranh, đến năm 1989 được khôi phục.

Sau vòng đấu loại, trâu chọi sẽ tham gia vòng chung kết được tổ chức vào ngày 9/8 âm lịch.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới