Hám lợi 30 triệu đồng, chị nhẫn tâm bán em gái ruột sang Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Để có tiền tiêu xài, Hoài đã lừa bán em gái của mình sang Trung Quốc. Hành vi của “nữ quái” bị Công an huyện Kỳ Sơn phát giác.

Ngày 15/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Cụt Thị Ngọc, 26 tuổi, trú tại xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong và Ven Thị Hoài, 20 tuổi, trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Tại phiên toà, Ngọc và Hoài thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hoài nhiều lần bật khóc khi nhìn thấy bố mẹ và người thân của mình. Nữ bị cáo cho biết rất hối hận về hành vi mình gây ra.

anh-1-1601-7508.jpg
Bị cáo Hoài và Ngọc tại phiên toà. Ảnh: Hà Vũ

Theo cáo trạng, năm 2022, khi Ngọc làm công nhân ở tỉnh Thái Bình đã gặp và quen Hoài. Mặc dù đã nghỉ việc ở Thái Bình nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Thời gian sau đó, Ngọc nhắn tin cho Hoài nói có mẹ tên Lan đang sinh sống ở Trung Quốc. Nếu Hoài tìm được người bà Lan sẽ trả tiền công hậu hĩnh. Vì cần tiền trả nợ nên Hoài nói có em gái và sẽ giao cho Ngọc bán sang Trung Quốc lấy chồng.

Hoài nói mình đang nợ 3,5 triệu đồng nên Ngọc đã chuyển 4,5 triệu đồng cho Hoài trả nợ và chi phí đưa đón em gái đi ra Hà Nội. Ngọc hứa sẽ trả cho Hoài 30 triệu đồng tiền công và 120 triệu đồng cho gia đình nhưng với điều kiện em gái phải lấy chồng 1 năm mới được trở về.

Thống nhất giá cả với Ngọc xong, ngày 29/6/2023, Hoài về nhà gặp em gái là V.T.K., SN 2009 và hỏi có đi làm công ty với chị không? K. trả lời nếu bố mẹ đồng ý thì đi. Nghe Hoài nói sẽ đưa em đi làm công ty nên mẹ Hoài cũng đồng ý.

Ngày 30/6, em M.T.N. (SN 2008) cùng mẹ đến nhà Hoài chơi. Biết việc Hoài đưa em gái đi làm ở Bắc Giang nên cũng xin cho N. đi theo.

anh-2-3899-155.jpg
Bị cáo Hoài thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ảnh: Trần Vũ

Sau đó, Hoài gọi điện cho Ngọc bảo tìm được 2 người đưa đi Trung Quốc và yêu cầu Ngọc phải trả cho mình 60 triệu đồng tiền công và 8 vạn nhân dân tệ (tương đương với 240 triệu đồng).

Theo kế hoạch, vào khoảng 14h ngày 1/7/2023, Hoài đón xe khách đưa 2 nạn nhân xuống TP.Vinh đón xe đi Hà Nội. Khi đi đến khu vực bản Cù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn thì Hoài bị công an bắt quả tang. Đến ngày 3/7/2023, biết tin Hoài bị bắt, Ngọc đến Công an huyện Kỳ Sơn xin đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Tại thời điểm bị bán, cháu K. mới 14 tuổi 3 tháng 21 ngày và cháu N mới 14 tuổi 10 tháng 27 ngày.

Hoài cho biết vì hám lợi và thiếu hiểu biết pháp luật nên mới đưa em bán sang Trung Quốc. Được nói lời sau cùng, Ngọc và Hoài xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm về với gia đình.

Bố mẹ của Hoài, đồng thời là đại diện hợp pháp cho cháu K. không yêu cầu hai bị cáo bồi thường về dân sự và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Cụt Thị Ngọc và Ven Thị Hoài 12 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi./.

Tin mới