Hàn Quốc chính thức thông qua luật cấm tiêu thụ thịt chó

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Reuters, Quốc hội Hàn Quốc ngày 9/1 đã thông qua dự luật cấm ăn và bán thịt chó. Động thái này chính thức cấm thực tiễn gây tranh cãi tồn tại nhiều thế kỷ qua, trong bối cảnh ngày càng có nhiều người dân Hàn Quốc ủng hộ bảo vệ quyền lợi động vật.

5o4vgupqlfks7byhe4vsh6vd6a-3974.jpg
Ảnh minh hoạ: Reuters

Ăn thịt chó từng được coi là cách tăng cường sức chịu đựng trong mùa hè nóng ẩm ở Hàn Quốc. Nhưng giờ đây thói quen này đã dần mai một - hiện chủ yếu chỉ một số người lớn tuổi còn ăn thịt chó – trong bối cảnh ngày càng có nhiều người Hàn Quốc xem chó là thú cưng trong gia đình và làn sóng chỉ trích về việc giết mổ chó ngày càng tăng.

Dù những người chăn nuôi và buôn bán thịt chó cho rằng đã có những thay đổi so với trước và việc giết mổ chó giờ đây đã nhân đạo hơn, song sự ủng hộ đối với lệnh cấm nói trên ngày càng tăng dưới thời Tổng thống Yoon Suk Yeol. Được biết, ông Yoon cũng một người yêu động vật. Ông đã nhận nuôi sáu chú chó và tám chú mèo. Cùng với đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, Tổng thống Hàn Quốc là người thường lên tiếng chỉ trích việc tiêu thụ thịt chó.

Từ đề xuất của đảng cầm quyền, dự luật trên đã được thông qua với 208 phiếu thuận, 2 phiếu trắng trong Quốc hội Hàn Quốc, sau khi Ủy ban Nông nghiệp lưỡng đảng phê chuẩn hôm 8/1.

Luật này sẽ có hiệu lực sau thời gian ân hạn 3 năm. Người phạm luật sẽ bị phạt tới 3 năm tù hoặc phạt tiền tới 30 triệu won (tương đương 22.800 USD).

Cũng theo Reuters, những nỗ lực trước đây nhằm cấm thịt chó tại Hàn Quốc đã thất bại do sự phản đối của những người chăn nuôi, kinh doanh trong lĩnh vực này và dự luật mới được thông qua đã tìm cách bồi thường để các doanh nghiệp có thể chuyển đổi kinh doanh.

Vào tháng 11/2023, một nhóm khoảng 200 người nuôi chó để tiêu thụ đã tổ chức một cuộc biểu tình gần Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, yêu cầu bãi bỏ dự luật.

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc ước tính tính đến tháng 4 năm 2022, có khoảng 1.100 trang trại nuôi 570.000 con chó để phục vụ tại khoảng 1.600 nhà hàng.

Trong khi đó, một hiệp hội gồm các nhà chăn nuôi và kinh doanh thịt chó cho biết, lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến 3.500 trang trại đang nuôi 1,5 triệu con chó cũng như 3.000 nhà hàng tại Hàn Quốc.

Tin mới