Triều Tiên chỉ trích ‘động thái nguy hiểm’ của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng tin Reuters, Triều Tiên hôm 20/11 đã lên án việc Mỹ có thể bán các vũ khí tối tân cho Nhật Bản và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng xem đây là một động thái nguy hiểm làm tăng căng thẳng trong khu vực và khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang mới.

north-korea-arms-race-20231119225205.jpg
Ảnh minh hoạ: BNN

Trong tuyên bố được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, Bộ Quốc phòng của Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng sẽ tăng cường các biện pháp nhằm thiết lập khả năng răn đe để phản ứng trước sự bất ổn trong khu vực. Triều Tiên cho rằng, tình trạng bất ổn này do Mỹ cùng các đồng minh gây ra.

Theo Reuters, nằm trong kế hoạch tăng cường quân sự quy mô nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đang có kế hoạch mua 400 tên lửa Tomahawk của Mỹ. Lầu Năm Góc hôm 17/11 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ mua bán tiềm năng này trong một thỏa thuận trị giá 2,35 tỷ USD.

Mỹ gần đây cũng thông báo đồng ý có thể bán các tên lửa Sidewinder và tên lửa phòng không Standard Missile 6 Block I cho Hàn Quốc.

Tuyên bố của Triều Tiên khẳng định: “Chúng tôi cảnh báo rằng Mỹ càng thu được nhiều lợi nhuận từ việc bán vũ khí bừa bãi, họ sẽ càng phải trả giá đắt hơn cho cuộc khủng hoảng an ninh”.

Bình Nhưỡng đã chỉ trích cái mà họ gọi là "những mối đe dọa quân sự" từ Mỹ và các đồng minh, nói rằng họ sẽ thể hiện "các năng lực phản công mạnh mẽ và áp đảo hơn" để đáp trả.

Hôm 15/11, Triều Tiên cũng cho biết đã thành công tổ chức các cuộc thử nghiệm tĩnh đối với "các động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao loại mới" dành cho tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM), mà họ cho là cần thiết để tăng cường khả năng tấn công chiến lược của quân đội.

Tin mới