Triều Tiên lên tiếng đáp trả 'áp đảo' chiến lược mới của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Bình Nhưỡng lên tiếng cảnh báo sẽ có phản ứng quân sự “áp đảo” sau khi Mỹ và Hàn Quốc công bố “chiến lược răn đe” mới nhằm vào Triều Tiên, đồng thời chỉ trích Mỹ đã gây leo thang “mối đe dọa hạt nhân” trên bán đảo Triều Tiên.

Trong bình luận được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 16/11, một phát ngôn viên quân sự Triều Tiên đã đưa ra tuyên bố phản ứng trước các cuộc đàm phán cấp cao giữa Washington và Seoul hồi đầu tuần này.

Tuyên bố có đoạn: “Hành động của các quan chức quân sự Mỹ ở khu vực bù nhìn… cho thấy rõ ràng thủ phạm chính khiến tình hình leo thang ở bán đảo Triều Tiên không ai khác chính là Mỹ và các nước đồng minh”. Người phát ngôn tiếp tục khẳng định Triều Tiên sẽ phát triển “năng lực phản ứng tấn công mạnh mẽ và áp đảo hơn”, cũng như theo đuổi “các hành động quân sự răn đe chiến lược rõ ràng”. Các cuộc đàm phán an ninh chung có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và các quan chức quân sự hàng đầu của Hàn Quốc, những người đã cam kết tăng cường lực lượng hạt nhân và thông thường như một phần của “Chiến lược răn đe phù hợp” nhằm đối phó với Bình Nhưỡng.

anh 1 (1).jpg
Duyệt binh quân sự ở Thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: AP

Bình Nhưỡng đã hệ thống hóa học thuyết vũ khí hạt nhân mới thành luật vào năm ngoái, tuyên bố rằng việc mua bom là “không thể thay đổi”, đồng thời cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả nếu một cuộc tấn công của kẻ thù “được đánh giá là sắp xảy ra”.

Về phần mình, quân đội Hàn Quốc ngày 16/11 đưa ra cảnh báo Triều Tiên có thể phóng thử một loại tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) mới sau các vụ thử động cơ nhiên liệu rắn gần đây nhằm đẩy mạnh chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS), Đại tá Lee Sung-jun, đưa ra nhận định trên, một ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công động cơ mới sử dụng nhiên liệu có lực đẩy cao dành cho một loại IRBM mới trong tuần qua. Ông cho biết, tên lửa IRBM sử dụng nhiên liệu rắn đang được Bình Nhưỡng phát triển có khả năng nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản và đảo Guam, cũng như các căn cứ hậu phương của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc ở Nhật Bản, hoạt động với mục đích cung cấp hỗ trợ hậu cần quan trọng khi xảy ra các tình huống bất ngờ trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Lee Sung-jun nói thêm rằng Triều Tiên "nhiều khả năng tiến hành một vụ thử nghiệm thực tế (của IRBM) trong tương lai". Ông nhận định hoạt động thử nghiệm nhiên liệu rắn, khó bị phát hiện hơn do thời gian chuẩn bị ngắn hơn, là một phần trong kế hoạch của Bình Nhưỡng theo đuổi tên lửa nhiên liệu rắn với các tầm bắn khác nhau, bên cạnh các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới và tên lửa Hwasong-18, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được nước này phóng thử vào tháng 4 và tháng tháng 7 năm nay. Theo quan chức Hàn Quốc, việc phát triển tên lửa của Triều Tiên "đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ đối với bán đảo Triều Tiên mà với cả hòa bình và ổn định toàn cầu". Ông cho biết: "Các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp giám sát chặt chẽ sự phát triển công nghệ, các hoạt động và khả năng gây ra nhiều hành động khiêu khích khác nhau của Triều Tiên"./.

Tin mới