Truyền thông Triều Tiên kêu gọi tăng cường sức mạnh hạt nhân sau khi Mỹ thử tên lửa ICBM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn Reuters ngày 3/11 cho biết, truyền thông Triều Tiên vừa đưa tin, nước này sẽ tăng cường khả năng răn đe quân sự nhằm bảo đảm an ninh trước kho vũ khí hạt nhân của Mỹ đang nhắm vào họ. Bình Nhưỡng cũng đã lên án Mỹ về vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới đây.

S34ORVE3WVNBTNFTXSSEC62X2U.jpg
Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, hôm 1/11, Lực lượng Không quân Mỹ đã phóng 1 tên lửa Minuteman III có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một căn cứ ở California. Tuy nhiên, tên lửa này đã bị nổ tung sau khi phát hiện ra điều bất thường.

Cuộc thử nghiệm có sự tham gia của các quan chức quốc phòng Hàn Quốc trong chuyến thăm đầu tiên kể từ năm 2016.

Một nhà bình luận quân sự Triều Tiên cho rằng, dù vụ thử thất bại nhưng sự hiện diện của phía Hàn Quốc cho thấy vũ khí hạt nhân của Mỹ nhắm vào Triều Tiên.

Nhà bình luận chưa rõ tên này cho biết, trong một bản tin của hãng thông tấn KCNA rằng, “Triều Tiên sẽ tiếp tục hành động quân sự của mình để tăng cường khả năng răn đe và đảm bảo an ninh chiến lược trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực.

Phần bình luận này cũng chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc liên quan đến nhiều động thái quân sự gần đây, bao gồm cả việc triển khai máy bay ném bom chiến lược hạt nhân của Mỹ tới Hàn Quốc.

Nhà bình luận Triều Tiên phát biểu: “Mối đe dọa hạt nhân đặt ra bởi Mỹ và các lực lượng chư hầu của họ đối với CHDCND Triều Tiên đang tiến gần đến một lằn ranh đỏ mới”, đồng thời kêu gọi tăng cường “các lực lượng vũ trang hạt nhân tự vệ”.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều, cho biết, bài bình luận đã đặt ra câu hỏi liệu Triều Tiên có đang chuẩn bị lấy đó làm lý do để có một "hành động khiêu khích quân sự" khác hay không.

Theo Reuters, Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản gần bán đảo Triều Tiên vào tháng trước, có sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ cũng như máy bay chiến đấu của 3 quốc gia.

Mỹ và Hàn Quốc cũng tổ chức các cuộc tập trận trên không với sự tham gia của 130 máy bay chiến đấu của cả 2 nước để mô phỏng các hoạt động thời chiến kéo dài 24 giờ vào tháng trước.

Hàn Quốc và Mỹ cho biết, cuộc tập trận của họ nhằm mục đích duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu để đáp trả Triều Tiên.

Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận này là sự chuẩn bị của Mỹ và đồng minh Hàn Quốc nhằm xâm lược nước này.

Tin mới