Hành trình tháng Năm của Câu lạc bộ cựu nữ quân nhân huyện Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Sáng 10-5, Câu lạc bộ cựu nữ quân nhân huyện Diễn Châu đã có chuyến hành hương về Vũng Chùa – Đảo Yến (Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình) viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đến  Ngã ba Đồng Lộc (Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) dâng hương tưởng niệm 10 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, đến Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) báo công dâng Bác, trong chương trình “Hành trình tháng Năm” của Câu lạc bộ.
Chuyến đi lần này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014), 39 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2014) của Câu lạc bộ cựu nữ quân nhân huyện Diễn Châu. Tham gia chuyến đi có 34 cựu nữ quân nhân và một số đại biểu khách mời trên địa bàn huyện Diễn Châu. Đoàn đã vào khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến kính cẩn dâng hương báo cáo trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người chỉ huy Quân đội ta giành chiến thắng “chấn động địa cầu” trong chiến dịch Điện Biên Phủ, về những thành tích của Câu lạc bộ đạt được từ ngày thành lập đến nay (năm 2005); đồng thời nguyện hứa với anh linh Đại tướng sẽ đoàn kết giúp đỡ các hội viên của Câu lạc bộ không ngừng phấn đấu nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, xoa dịu nỗi đau cho những hội viên là thương binh, mắc bệnh hiểm nghèo bằng những hoạt động tương thân tương ái thiết thực, cụ thể.
Các thành viên lên viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến
Các thành viên CLB viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến
Trên đường về, đoàn đã vào Ngã ba Đồng Lộc dâng hương tri ân 10 liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng ngã xuống trên quãng đường này trong khi làm nhiệm vụ, và cùng nhau ôn lại ký ức oanh liệt một thời trên chiến trường xưa. Sau đó, đoàn đã vào Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) báo công dâng Bác.
Xúc động dâng hương tri ân 10 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Nghĩa trang Ngã ba Đồng Lộc
Xúc động dâng hương tri ân 10 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Nghĩa trang Ngã ba Đồng Lộc
Bà Trần Thị Liên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cựu nữ quân nhân huyện Diễn Châu cho biết: “Câu lạc bộ hiện có gần 1600 hội viên, trong đó 300 chị em sống đơn thân, 200 chị là thương, bệnh binh, nhiễm chất độc da cam. Chuyến đi này tuy chưa tập hợp được hết hội viên do nhiều hoàn cảnh khác nhau, song đây là sự cố gắng lớn của Câu lạc bộ. Thông qua hoạt động “về nguồn” này góp phần gắn kết các hội viên với nhau, giúp họ hiểu rõ và cảm thông chia sẻ trong cuộc sống với nhau hơn; đồng thời là hoạt động có tác dụng giáo dục con cháu các hội viên ý thức hướng về cội nguồn và truyền thống lịch sử đấu tranh hào hùng, bất khuất của cha anh”.
Tin, ảnh: Bùi Hồng Mạnh

Tin mới