Hành trình về nguồn của tuổi trẻ Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Chi đoàn Báo Nghệ An đã tổ chức hành trình trở về nguồn, thăm các di tích, địa chỉ đỏ trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

bna_ đoàn báo nghệ an (1).JPG
Nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tìm hiểu về lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống, ngày 23/3, Chi đoàn Báo Nghệ An đã tổ chức hành trình về nguồn, thăm các địa chỉ đỏ như Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng. Ảnh: Đình Tuyên
bna_ đoàn báo nghệ an (3).JPG
Các đoàn viên Chi đoàn Báo Nghệ An dâng hương, tưởng niệm tại khu mộ Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Đình Tuyên
bna_ đoàn báo nghệ an (7).JPG
Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du nằm ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 50km và cách TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, khoảng 8km. Trong ảnh: Các đoàn viên Chi đoàn Báo Nghệ An nghe thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền. Ảnh: Đình Tuyên
bna_ đoàn báo nghệ an (10).JPG
Tiếp đó, đoàn thăm Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ Lý Tự Trọng (thuộc địa phận thôn Tân Long, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), cách thành phố Hà Tĩnh 15km về hướng Nam và cách thành phố Vinh 45km theo hướng Bắc. Đây là công trình của tuổi trẻ cả nước và Nhân dân Hà Tĩnh tri ân sự hy sinh anh dũng của Anh hùng Liệt sỹ Lý Tự Trọng - Người đoàn viên TNCS đầu tiên. Ảnh: Đình Tuyên
bna_ đoàn báo nghệ an (11).JPG
Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Anh hùng Liệt sỹ Lý Tự Trọng tuy ngắn ngủi nhưng đã trở thành biểu tượng sáng ngời, hết sức thiêng liêng, cao đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam. Câu nói bất hủ của anh "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác" đã trở thành lý tưởng sống và ý chí chiến đấu, kim chỉ nam hành động của thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng. Ảnh: Đình Tuyên
bna_ đoàn báo nghệ an (14).JPG
Các đoàn viên Chi đoàn Báo Nghệ An nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Anh hùng Liệt sỹ Lý Tự Trọng. Ảnh: Đình Tuyên
bna_ đoàn báo nghệ an (16).JPG
Cũng trong hành trình về nguồn, đoàn đã thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, lắng nghe câu chuyện của 13 thanh niên xung phong đã anh dũng hi sinh ngay trước thời khắc Mỹ ngừng ném bom trên toàn miền Bắc. Ảnh: Đình Tuyên
bna_ đoàn báo nghệ an (19).JPG
Các đoàn viên, thanh niên trong đoàn đã thắp nén tâm hương như một lời tri ân, lòng biết ơn sâu sắc với các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống nơi "tọa độ lửa" Truông Bồn. Ảnh: Đình Tuyên
bna_ đoàn báo nghệ an (20).JPG
Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn nằm trên tuyến đường chiến lược 15A đi qua địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Cung đường độc đạo Truông Bồn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là nơi kết nối các huyết mạch giao thông của ta từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Từ 1964-1968 đế quốc Mỹ tập trung máy bay ném bom hòng phá hủy con đường vận tải chiến lược này. Ảnh: Đình Tuyên

Tin mới