Hoạt động thiết thực hỗ trợ đối tượng chính sách, hộ nghèo ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Khởi công xây dựng nhà đồng đội cho chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp ủng hộ quỹ Đồng hành cùng phụ nữ biên cương... là các hoạt động xã hội diễn ra trong ngày 14/6.

* Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Vinh Tân, BCH Quân sự thành phố Vinh, khởi công xây dựng "Nhà đồng đội" cho Thiếu tá Nguyễn Đình Hiếu, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng chính trị, Lữ đoàn Công binh 414.

Lễ động thổ và khởi công xây dựng “Nhà đồng đội” cho gia đình đồng chí Hiếu. Ảnh: Võ Đông
Lễ động thổ và khởi công xây dựng “Nhà đồng đội” cho gia đình đồng chí Hiếu. Ảnh: Võ Đông

Đồng chí Nguyễn Đình Hiếu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ già yếu, vợ chưa có việc làm ổn định, 2 con còn nhỏ. Gia đình hiện nay đang sinh sống trong căn nhà cấp 4 xây dựng năm 1986 đã xuống cấp, vào mùa mưa lũ thường xuyên bị ngập lụt.

Trước hoàn cảnh đó, Lữ đoàn Công binh 414 đã đề nghị Bộ Quốc phòng trích 80 triệu đồng từ “Quỹ vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng Nhà đồng đội cho gia đình đồng chí Hiếu. Ngoài ra, Lữ đoàn Công binh 414 còn hỗ trợ một số cơ sở vật chất và toàn bộ ngày công cùng gia đình đồng chí Hiếu xây dựng nhà.

Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Đây là nguồn động viên to lớn giúp gia đình đồng chí Hiếu ổn định cuộc sống, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Đông

* Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đô Lương tổ chức phát động chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2019. Ngay tại buổi phát động đã quyên góp được số tiền trên 33 triệu đồng. 

Cán bộ Hội phụ nữ Đô Lương quyên góp ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2019. Ảnh: Ngọc Phương
Cán bộ Hội phụ nữ Đô Lương quyên góp ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2019. Ảnh: Ngọc Phương
Được biết, năm 2018, cũng từ chương trình này, Hội liên hiệp phụ nữ Đô Lương đã quyên góp được trên 26 triệu đồng. Hội đã mua 2 con bò giống hỗ trợ cho 2 hộ nghèo ở xã Mường Ải (Kỳ Sơn); tặng sách, vở, bút, đồ dùng họp tập cho các em học sinh trường THCS và Tiểu học xã Mường Ải.

Ngọc Phương

* Huyện đoàn Nghĩa Đàn phối hợp với Đoàn xã Nghĩa Thịnh tổ chức trao 5 đàn gà cho đoàn viên thanh niên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Trao tặng gà cho đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Thịnh. Ảnh: Đức Anh
Trao tặng gà cho đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Thịnh. Ảnh: Đức Anh
Mỗi gia đình được trao đàn gà 240 con, 10 bì cám và 5 máng ăn cho gà; trị giá mỗi đàn 2 triệu đồng. Đoàn xã Nghĩa Thịnh phối hợp tổ chức lớp tập các kiến thức cơ bản về kỹ năng chăn nuôi gà cho các đối tượng.
Số gà trao tặng này được nhân rộng từ Dự án phát triển chăn nuôi gà năm 2018 của Trung ương Đoàn hỗ trợ gia đình thanh niên thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo của xã.
Đức Anh

*Đảng ủy, Công đoàn cơ quan HĐND - UBND huyện Yên Thành phối hợp với xã Phúc Thành và Mỹ Thành tổ chức trao 2 ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn” cho hai gia đình chính sách.

Đợt này, Công đoàn cơ quan HĐND - UBND huyện Yên Thành hỗ trợ 40 triệu đồng xây “Mái ấm Công đoàn” cho hai gia đình là: gia đình bà Hà Thị Bảy (101 tuổi) ở xóm 4 xã Phúc Thành, có con trai là Lê Đình Khoan, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Ngôi nhà của gia đình bà được nâng cấp 3 gian kiên cố, có diện tích sử dụng 100 m2.

Gia đình thứ hai được hỗ trợ là gia đình bà Phạm Thị Thảo (73 tuổi) -thương binh 4/4 ở xóm 4 xã Mỹ Thành, hiện đang thờ cúng Liệt sỹ Nguyễn Đình Bảo - anh trai của chồng đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Sau hơn 1 tháng khẩn trương thi công, ngôi nhà 2 gian cấp 4 kiên cố có diện tích sử dụng trên 40mcủa gia đình bà Thảo đã được hoàn thành.

Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” thương binh 4/4 Phạm Thị Thảo, xã Mỹ Thành. Ảnh:
Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” thương binh 4/4 Phạm Thị Thảo ở xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thái Dương
Số tiền hỗ trợ trên được trích từ “ Quỹ đền ơn đáp nghĩa” do cán bộ công chức cơ quan HĐND- chính quyền UBND huyện Yên Thành đóng góp từ tiền lương hàng tháng, để giúp đỡ các gia đình chính sách trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa và làm nhà ở.

Thái Dương

*Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình phát cháo, sữa miễn phí cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Đại diện Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu phát cháo cho bệnh nhân. Ảnh:
Đại diện Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu phát cháo cho bệnh nhân. Ảnh: Hồng Hạnh
Tại đây, hội trao miễn phí hơn 350 suất cháo và 300 hộp sữa tới các bệnh nhân, người thân; với tổng kinh phí gần 6 triệu đồng.

Tin mới