Học sinh Nghệ An hào hứng tham gia trải nghiệm làm chiến sỹ

(Baonghean.vn) -Đây là một trong những hoạt động nổi bật của các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).

bna_55.jpg
Chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, những chiến sỹ nhí của Trường Tiểu học Trung Đô (thành phố Vinh) đã tổ chức chương trình hoạt động trải nghiệm Hành quân làm chiến sỹ. Ảnh: NTCC
bna_66.jpg
Hành trang "ra trận" của cô và trò ngoài lá ngụy trang, chiếc ba lô và mũ tai bèo là những nụ cười rạng rỡ và cả sự háo hức, chờ đón. Ảnh: NTCC
bna_77.jpg
Lễ chào cờ của các chiến sỹ nhí trong ngày đầu hành quân ra chiến trường. Ảnh: NTCC
bna_4.jpg
Với hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử”, chương trình trải nghiệm Một ngày làm chiến sỹ là một trong những hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại Bảo tàng Quân khu 4 dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học và THCS Thực hành sư phạm Nghệ An nghe cán bộ bảo tàng giới thiệu về phần chơi "Hành trình bí mật". Đây là một nhiệm vụ nhằm bảo đảm thông tin liên lạc trong thời kỳ kháng chiến. Để hoàn thành mục tiêu, các chiến sĩ thông tin đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để thông tin liên lạc nhanh chóng, kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn. Ảnh: Mỹ Hà
bna_88.jpg
Các học sinh tiểu học hào hứng nghe các chú bộ đội giới thiệu và diễn tập lại hình ảnh để "vượt qua tuyến lửa". Ảnh: Mỹ Hà
bna_2.jpg
Đến với Bảo tàng Quân khu 4 trong dịp này, học sinh sẽ được nghe giới thiệu về lịch sử và quá trình chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 4. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nơi đây vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương với nhiều địa danh trên mảnh đất này đã đi vào lịch sử như: Cảnh Dương, Hàm Rồng, Bến Thủy, Ngã ba Đồng Lộc, cầu Hiền Lương... Ảnh: Mỹ Hà
bna_3.jpg
Vừa tham quan, vừa chơi các trò chơi, học sinh còn thích thú khi được sử dụng những kiến thức đã học ở nhà trường để tìm lời giải cho các câu hỏi về lịch sử. Ảnh: Mỹ Hà
bna_22.jpg
Mỗi câu chuyện các em được nghe, được đọc từ bảo tàng là những bài học lịch sử ý nghĩa, thiết thực. Ảnh: Mỹ Hà
bna_9.jpg
Dịp này tại huyện Yên Thành, học sinh Trường Mầm non Hoa Thành đã tổ chức hoạt động trải nghiệm
 “ Bé tập làm chiến sỹ” năm 2023. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Ban chỉ huy quân sự , Hội Cựu chiến binh xã Hoa Thành và phụ huynh học sinh toàn trường. Ảnh: Hồng Nhung
bna_8.jpg
Hình ảnh chiếc xe tăng đã tái hiện lại khoảnh khắc đi vào lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam trong ngày chiến thắng, thống nhất đất nước 30/4/1975. Ảnh: Hồng Nhung
bna_10.jpg
Cũng trong chương trình, các em được cùng với giáo viên trực tiếp tham gia diễn tập với nhiều nội dung như luyện tập trên thao trường, tập võ, chiến đấu tham gia tổng tiến công... Hoạt động ý nghĩa giúp học sinh mầm non được trải nghiệm những công việc thường ngày của người lính cụ Hồ trong thời bình và ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, giành độc lập dân tộc. Ảnh: Hồng Nhung
bna_111.jpg
Đây còn là những trải nghiệm không thể nào quên với các em học sinh. Từ đó, giúp các em có ý thức học tập, rèn luyện tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, phát huy tính kỉ luật, tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Điều quan trọng là bồi dưỡng các em có thêm kiến thức về lịch sử dân tộc, để sống có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước. Ảnh: Hồng Nhung

Tin mới