Hội Chữ thập đỏ Nghệ An trao quà các gia đình vùng bị phong tỏa do dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Chiều 28/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức trao 180 suất quà đến các gia đình bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại 7 phường, xã trên địa bàn TP. Vinh, từ nguồn hỗ trợ 200 triệu đồng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Trao cho Hội Chữ thập đỏ phường Bến Thủy để tặng cho hộ khó khăn
Trao quà Hội Chữ thập đỏ phường Bến Thủy để tặng các hộ khó khăn. Ảnh: Kim Oanh
Tại khối 4, phường Quán Bàu và các phường Vinh Tân, Bến Thủy, Đội Cung, Hồng Sơn, xã Hưng Hòa, Hưng Lộc, Hội CTĐ tỉnh đã trao 180 suất quà (mỗi suất gồm: gạo, dầu ăn, nước mắm, mì tôm và một số nhu yếu phẩm khác, trị giá 500.000 đồng/suất), với tổng trị giá 90 triệu đồng. Đây là những nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm động viên, chia sẻ với các hộ gia đình đang gặp khó khăn do bị phong tỏa trong vùng dịch Covid-19, mong muốn tiếp thêm động lực để nhân dân ổn định cuộc sống, vượt qua đại dịch.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Trao nhu yếu phẩm cho các hộ bị phong tỏa tại khối 4 , phường Quán Bàu, TP Vinh
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội CTĐ tỉnh trao nhu yếu phẩm đến các hộ bị phong tỏa tại khối 4 , phường Quán Bàu, TP. Vinh.

Số tiền còn lại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An chuyển về Hội Chữ thập đỏ các huyện có ca mắc Covid-19, cụ thể: huyện Diễn Châu 30 triệu đồng, các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Đô Lương, Nam Đàn, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai mỗi đơn vị 10 triệu đồng để mua nhu yếu phẩm hỗ trợ, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Tin mới