Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ ở huyện Thanh Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt do mưa lũ tại huyện Thanh Chương.

Tham gia đoàn công tác có bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện Thanh Chương, các đơn vị tài trợ...

Đoàn công tác di chuyển bằng thuyền để tiếp cận các địa bàn cần hỗ trợ hiện đang bị ngập sâu. Ảnh: Thu Hương
Đoàn công tác di chuyển bằng thuyền để tiếp cận các địa bàn cần hỗ trợ hiện đang bị ngập sâu. Ảnh: Thu Hương

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Đinh Ngũ ở xóm Tân Phong, xã Thanh Khai và thông qua đại diện địa phương thăm hỏi gia đình ông Lương Văn Lâm, xóm Mai Đình, xã Thanh Mai - hai gia đình bị mưa bão làm sập nhà. Đoàn công tác đã hỗ trợ mỗi hộ số tiền 5 triệu đồng.

Tại các điểm đến, các thành viên trong đoàn công tác đã chia sẻ, động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn trao hỗ trợ gia đình ông Đinh Ngũ, giúp ông vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Thu Hương

Đoàn trao hỗ trợ gia đình ông Đinh Ngũ, giúp ông vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Thu Hương

Tiếp đó, đoàn đã đến trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho 60 hộ gia đình bị thiệt hại về tài sản do mưa bão và trao 100 thùng hàng gồm những vật dụng phục vụ sinh hoạt cho 100 hộ gia đình tại địa bàn bị ngập sâu của xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương.

Trao quà của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam động viên người dân xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thu Hương

Trao quà của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam động viên người dân xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thu Hương

Được biết, trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ hơn 300 triệu đồng cho người dân ngập lụt ở các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu và Quỳnh Lưu; riêng ở huyện Thanh Chương nhận hỗ trợ gần 200 triệu đồng.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao biển tượng trưng hỗ trợ 1.000 thiết bị lọc nước cho các huyện bị thiệt hại bởi mưa lũ ở Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao biển tượng trưng hỗ trợ 1.000 thiết bị lọc nước cho các huyện bị thiệt hại bởi mưa lũ ở Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Đoàn cũng đã trao biển tượng trưng hỗ trợ 1 nghìn thiết bị máy lọc nước do Công ty TNHH tư vấn Đầu tư và thương mại INTRACO hỗ trợ các huyện: Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Hoàng Mai và Yên Thành.

Tin mới