Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 16/3, UBND huyện Diễn Châu đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) giai đoạn 2010-2015. 
Thấm nhuần lợi dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, ngành GD&ĐT Diễn Châu đã phát động nhiều phong trào thi đua và tích cực xây dựng điển hình tiên tiến trong toàn ngành.
Trong 5 năm qua, toàn ngành có 12.769 học sinh giỏi cấp huyện, 1801 học sinh giỏi tỉnh, 20 học sinh giỏi Quốc gia. Kết quả thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng của Diễn Châu đứng trong tốp đầu của tỉnh. 2 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng ba,  3 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”. Toàn ngành đã có 7 giáo viên được công nhận dạy giỏi cấp Quốc gia, 150 lượt giáo viên giỏi cấp Tỉnh. Diễn Châu dẫn đầu tỉnh về xây dựng trường chuẩn Quốc gia với 91 trường, chiếm 73%.
Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 7 tấp thể điển hình tiên tiến
Tặng giấy khen cho 7 tập thể điển hình tiên tiến
Phó chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 55 cá điển hình tiến
Tặng giấy khen cho cá nhân điển hình tiên tiến
Tại hội nghị đã có 5 tham luận chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý, cách làm hay trong đổi mới các phong trào thi đua và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các nhà trường.
Tại hội nghị, UBND huyện Diễn Châu đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 55 cá nhân điển hình tiên tiến và biểu dương 75 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Mai Giang

Tin mới