Hội Phụ nữ Nghệ An có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng chủ trương chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách của Tỉnh uỷ Nghệ An, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Yên Thành và trẻ mồ côi tại huyện Hưng Nguyên.

bna-mh16-6797.jpg
Cán bộ Hội LHPN tỉnh và huyện Yên Thành thăm hỏi, động viên và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lĩnh, 96 tuổi, tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: CSCC

Sáng 25/1, cán bộ, nhân viên cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An về xã Nhân Thành, huyện Yên Thành thăm hỏi, động viên và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lĩnh, 96 tuổi, tại xã Nhân Thành.

Chiều cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ quà Tết cho trẻ mồ côi cả cha và mẹ là hai cháu: Dương Thị Mai Phương và Dương Mạnh Dũng, tại xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên.

bna-mh11-1993.jpg
Cán bộ Hội LHPN tỉnh trao quà Tết cho hội viên phụ nữ nghèo tại xã Thông Thụ,
huyện Quế Phong. Ảnh: CSCC

Trước đó, trong 3 ngày 15 – 17/1, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Chương trình “Tết ấm biên cương – Xuân Giáp Thìn 2024” tại 3 xã biên giới của huyện Quế Phong, gồm Tri Lễ, Thông Thụ và Hạnh Dịch.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hoá Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động và Chương trình “Tết Vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024” của tỉnh.

bna-mh13-5135.jpg
Cán bộ Hội LHPN tỉnh và Công an tỉnh, thành phố Vinh trao hỗ trợ tiền "Mái ấm tình thương" cho gia đình chị Lô Thị Diện ở bản Tam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: CSCC

Cụ thể, tại xã Tri Lễ, Hội LHPN tỉnh đã trao 40 suất quà Tết cho 40 hội viên, phụ nữ nghèo tại địa phương, trị giá mỗi suất quà là 500 nghìn đồng; trao hỗ trợ 2 mô hình sinh kế nuôi bò sinh sản cho 2 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn là gia đình chị Lữ Thị Tim và gia đình chị Lương Thị Duyên; trao 50 triệu đồng tiền hỗ trợ “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Lô Thị Diện, cả 3 chị đều ở bản Tam Hợp. Nguồn hỗ trợ làm “Mái ấm tình thương” từ đóng góp của cán bộ, nhân viên cơ quan Hội LHPN tỉnh Nghệ An tiết kiệm chi tiêu.

bna-mh14-6025.jpg
Cán bộ Hội LHPN tỉnh và Công an tỉnh, thành phố Vinh trao mô hình sinh kế bò sinh sản cho gia đình hội viên tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: CSCC

Tại xã Thông Thụ, Hội LHPN tỉnh đã trao 10 suất quà cho hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao hỗ trợ 50 triệu đồng “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Lang Thị Tiệp, bản Ăng Đừa. Nguồn hỗ trợ làm “Mái ấm tình thương” do Hội LHPN tỉnh kết nối với Hội LHPN và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định hỗ trợ.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ.

Tại xã Hạnh Dịch, Hội LHPN tỉnh đã trao 10 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hạnh Dịch.

bna-mh10-5087.jpg
Cán bộ Hội LHPN tỉnh và Công an tỉnh, thành phố Vinh chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ. Ảnh: CSCC

Cùng với cơ quan Hội LHPN tỉnh, trong những ngày qua, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng tới phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế và trẻ em mồ côi.

Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức Chương trình “Xuân ấm vùng biên” tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương và đã trao 50 suất quà Tết cho phụ nữ nghèo, trị giá mỗi suất quà 600 nghìn đồng. Nguồn hỗ trợ được Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu kết nối với các tổ chức, cá nhân và các cơ sở Hội trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đóng góp.

bna-mh17-9666.jpg
Cán bộ Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu trao quà Tết cho hội viên phụ nữ tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương. Ảnh: CSCC

Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Nam Đàn vận động đóng góp của cán bộ Huyện hội và nguồn hỗ trợ từ Trung tâm mua sắm chợ Sen để trao quà Tết cho 22 gia đình hội viên nghèo trên địa bàn huyện, trị giá mỗi suất quà 700 nghìn đồng.

Hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách với tinh thần “Tay nắm bàn tay”, góp phần san sẻ một phần khó khăn để các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền của dân tộc đầy đủ hơn đang được các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tiếp tục triển khai nhằm tiếp thêm động lực cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống./.

bna-mh18-7744.jpg
Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu tổ chức Chương trình “Xuân ấm vùng biên” tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương. Ảnh: CSCC

Tin mới