Hội thi nấu cơm ở xứ Nghệ đầu năm mới

(Baonghean.vn) - Bẵng đi hàng chục năm, trò chơi nấu cơm thi được tái hiện lại ở xóm 6 - Diễn Thịnh - Diễn Châu, Nghệ An tạo nên một không khí tươi vui lành mạnh trong những ngày Tết cổ truyền. 

Các đội thi nhặt sạch thóc trong gạo trước khi nấu cơm. Ảnh : Trần Cảnh Yên.
Các đội thi nhặt sạch thóc trong gạo trước khi nấu cơm. Ảnh: Trần Cảnh Yên.

Bắt đầu từ sáng sớm ngày mồng 4 tết, các đội thi và bà con của 9 tổ tự quản (tổ liên gia) đã tề tựu đông đủ tại khu văn hóa của xóm để xem các đội chơi thực hành thi nấu cơm. 

Các đội thi leo lên ngọn cây chuối để lấy lửa. Ảnh: Trần Cảnh Yên.
Các đội thi leo lên ngọn cây chuối để lấy lửa. Ảnh: Trần Cảnh Yên.

Nấu cơm thi ngày nay có một vài chi tiết đổi mới so với ngày xưa; ví dụ công đoạn dùng cối xay và cối giã bằng tay để xay gạo thì nay đã được thay thế bằng việc người thi phải nhặt sạch thóc trộn trong gạo để nấu cơm. 

Các đội chơi  thi  nấu cơm. Ảnh : Trần Cảnh Yên.
Các đội chơi thi nấu cơm. Ảnh : Trần Cảnh Yên.

Ngày trước người thi phải dùng hai thanh tre già cọ vào nhau để sinh lửa bén vào bùi nhùi thì nay được thay thế bằng cách người thi phải leo thật nhanh lên ngọn một thân chuối cao đã được bôi trơn bằng dầu mỡ để lấy máy lửa gas xuống cho đội mình.

Các đội chơi vừa đi theo vòng tròn để nấu cơm.  Ảnh: Trần Cảnh Yên.
Các đội chơi vừa đi theo vòng tròn để nấu cơm. Ảnh: Trần Cảnh Yên.

Còn lại các bước nấu cơm, các trò bắt cóc bỏ đĩa, hề nam, hề nữ...và cung cách chấm điểm không khác gì mấy so với hồi xưa.

Giám khảo chấm điểm nồi cơm của các đội chơi. Ảnh: Trần Cảnh Yên.
Giám khảo chấm điểm nồi cơm của các đội chơi. Ảnh: Trần Cảnh Yên.
Trò chơi tuy được táu hiện lại nhưng nhờ có những nét đổi mới hấp dẫn phù hợp với thực tiễn nên thu hút  rất đông các bạn trẻ tham gia. Ảnh: Trần Cảnh Yên.
Trò chơi tuy được tái hiện lại nhưng nhờ có những nét đổi mới hấp dẫn phù hợp với thực tiễn nên thu hút rất đông các bạn trẻ tham gia. Ảnh: Trần Cảnh Yên.

Nấu cơm thi là một trò chơi dân gian mang đậm bản sắc sinh hoạt truyền thống văn hóa làng Việt; nếu chúng ta biết đổi mới, giữ gìn và khuyến khích tổ chức trong dịp tết cổ truyền sẽ thu hút người dân, nhất là thanh-thiếu niên tham gia tạo nên không khí tươi vui, lành mạnh trong cộng đồng; góp phần hạn chế tệ nạn và các trò chơi thiếu lành mạnh trong thanh thiếu niên ở làng quê.

Trần Cảnh Yên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới