Hôm nay 8/12, Bắc và Trung bộ có nơi rét đậm dưới 8 độ C

(Baonghean.vn) - Ngày và đêm nay (08/12), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Hiện nay (08/12): Không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến một số nơi ở phía đông Bắc Bộ.

Dự báo: Ngày và đêm nay (08/12),  không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17oC, vùng núi 10-13oC, vùng núi cao dưới 8oC.

Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17oC.

Ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Từ chiều và đêm nay  ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa); ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Ảnh minh họa.
Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 8/12 các vùng trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ, có nơi dưới 13oCNhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ, riêng Điện Biên – Lai Châu 23-26oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 60 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ, vùng núi cao dưới 10oCNhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22, vùng núi 15-18oC

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 17oCNhiệt độ cao nhất từ: 20 - 22oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa; phía nam có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía bắc trời rét. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oCNhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ; phía nam 23-26oCNhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, phía Nam 28-31oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oCNhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ:  24 - 27oCNhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC./.

Hoa Lê

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới