Hơn 150 học sinh Nghệ An tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Kỳ thi năm nay có nhiều nét mới và sẽ tăng cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh dự thi.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024 sẽ được tổ chức trong 2 ngày mồng 5, 6/1. Trong đó, ngày 5/1, các thí sinh sẽ thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học.

Ngày 6/1, các thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; thi nói các môn tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học.

Thời gian làm bài thi viết của mỗi môn là 180 phút; bài thi nói là 10 phút, trong đó có 5 phút chuẩn bị và 5 phút tiếp theo là trả lời và ghi âm.

414381250-866657415248394-8756158799752417726-n-1671-6577.jpg
Các đội tuyển học sinh giỏi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tại lễ gặp mặt và xuất quân trước Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024. Ảnh: NT

Tham dự kỳ thi năm nay, đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh Nghệ An gồm 102 thí sinh đến từ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Trong đó, các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và tiếng Anh, mỗi đội tuyển có 10 thí sinh dự thi. Riêng đội tuyển tiếng Nga và tiếng Pháp, mỗi đội có 6 thí sinh dự thi.

Tại kỳ thi này, Hội đồng thi tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có sự tham gia của gần 60 cán bộ, giáo viên làm công tác giám thị, cán bộ kỹ thuật, uỷ viên, công an, bảo vệ, y tế, phục vụ…

Năm 2023, đoàn học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 87/102 thí sinh dự thi đạt giải. Trong đó có 7 giải Nhất, 32 giải Nhì, 30 giải Ba và 18 giải Khuyến khích.

Sau kỳ thi này, đã có 11 học sinh được dự thi vòng 2 và có 4 em xuất sắc vượt qua kỳ thi, trở thành thành viên của Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Quốc tế và khu vực.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024.

Đây là năm đầu tiên kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được thực hiện theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, các đơn vị sẽ được dự thi tối đa 10 thí sinh/môn thi. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được dự thi tối đa 20 thí sinh/môn thi (những năm trước chỉ có 10 thí sinh).

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quyết định thay việc tổ chức buổi thi thực hành ở các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học bằng nội dung đòi hỏi yêu cầu thí sinh giải quyết bằng kiến thức liên quan đến kỹ năng thí nghiệm, thực hành.

414476117-209168178928838-1402290148239447622-n-3426-4259.jpg
Các giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh tại lễ xuất quân tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024. Ảnh: NT

Ngoài ra, Bộ cũng tăng tỷ lệ giải của kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia bảo đảm phù hợp với quy định của các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Theo đó, 60% đạt giải từ giải Khuyến khích trở lên (những năm trước là 50%); tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.

Bộ cũng bổ sung giấy chứng nhận trong kỳ thi. Cụ thể, giấy chứng nhận học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông được cấp cho các thí sinh tham dự kỳ thi nhưng không đoạt giải. Theo Bộ, điều này giúp các học sinh có được thông tin lưu giữ lâu dài cho cá nhân về tham gia kỳ thi.

Ngoài Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT chuyên Đại học Vinh cũng có 53 thí sinh tham dự kỳ thi năm nay.

Tin mới