Hơn 4.000 bài tham gia tìm hiểu Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên tổ chức nhưng Nghệ An đã có hơn 4.000 bài dự thi đạt chất lượng khá, giỏi, xuất sắc trở lên đã phần nào phản ánh chất lượng của cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chiều 3/9, Ngân hàng chính sách chi nhánh Nghệ An tổ chức tổng kết cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TƯ của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách.

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phát động cuộc thi.

Sau gần 3 tháng triển khai, toàn tỉnh Nghệ An có tổng số 4.527 bài dự thi tham gia. Nhiều địa phương có số lượng/tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Ban quản lý tổ TKVV tham gia cuộc thi cao như: Diễn Châu, Anh Sơn, Thanh Chương, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Yên Thành...

Các đại biểu tham dự lễ tổng kết và trao giải. Ảnh: Việt Phương
Các đại biểu tham dự lễ tổng kết và trao giải. Ảnh: Việt Phương

Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 125 bài dự thi để đưa vào chung kết. Tại lễ tổng kết, BTC đã trao 6 giải Nhất, 12 giải Nhì, 18 giải Ba và 18 giải Khuyến khích cho các cá nhân. Đồng thời khen thưởng cho các tập thể có thành tích cao trong cuộc thi, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 12 giải Khuyến khích với tổng số tiền thưởng 212.000.000 đồng.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các tác giả. Ảnh Việt Phương
Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả. Ảnh Việt Phương

Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động và cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác và đối tượng được thụ hưởng từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đối với Chỉ thị 40.

Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 40, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều khởi sắc cả về chất và lượng. Nhờ vậy, nguồn vốn tín dụng chính sách tăng trưởng mạnh, đa dạng về nguồn vốn; Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên. Đồng vốn tín dụng chính sách đã khởi sắc góp phần xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Những 'cú hích' từ nguồn vốn chính sách ở Nghệ An

Những 'cú hích' từ nguồn vốn chính sách ở Nghệ An

(Baonghean) - Những đồng vốn ưu đãi đang được Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An chuyển đến người nghèo và các đối tượng chính sách tạo “cú hích” quan trọng để họ vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.

Tin mới