Hơn 500 đề tài sáng kiến, sáng tạo trẻ trong Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 8/12, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên, tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo năm 2018.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn.

Năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp đã xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động mang tính thiết thực.

Với đặc điểm đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp, các phong trào “Sáng tạo trẻ”, “4 nhất” được tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau như: “Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Rèn tay nghề thi thợ giỏi”… đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Khắc Thư đề nghị tổ chức đoàn cần tiếp tục đổi mới, nội dung hình thức hoạt động, phát huy hiệu quả của tổ chức đòa
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Khắc Thư đề nghị tổ chức đoàn cần tiếp tục đổi mới, nội dung hình thức hoạt động, phát huy hiệu quả của tổ chức đoàn trong doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn trong Khối đã triển khai nhiều hoạt động thi đua, nhiều công trình phần việc thanh niên được đảm nhận thực hiện có hiệu quả, có sức lan tỏa trong đoàn viên thanh niên, nâng cao vai trò tổ chức đoàn trong doanh nghiệp.

Phong trào “sáng tạo trẻ” tiếp tục được đẩy mạnh trong ĐVTN thông qua triển khai cuộc vận động “Mỗi đoàn viên mỗi ý tưởng sáng tạo”, trong năm 2018, toàn Đoàn có hơn 500 đề tài sáng kiến được đề xuất trong đó có 100 đề tài được công nhận cấp công ty đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh còn có nhiều đóng góp tích cực vì cuộc sống cộng đồng như hưởng ứng các chương trình “Mùa đông ấm”, “Tết ấm miền Tây”, “Xuân tình nguyện” toàn Đoàn trao tặng 600 suất quà, trị giá hơn 300 triệu đồng cho các gia đình chính sách, các em học sinh, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao thưởng cho tập thể có nhiều sáng kiến. Ảnh: Thanh Lê
Trao thưởng cho tập thể có nhiều sáng kiến sáng tạo. Ảnh: Thanh Lê

Thông qua các đợt cao điểm như Tháng thanh niên, Tháng công nhân, toàn Khối đã đảm nhận thực hiện được 200 công trình, phần việc thanh niên, trao tặng 390 suất quà với tổng giá trị 177 triệu đồng cho các gia đình, chính sách, đoành viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, các hoạt động như: “Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2018”, "Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân", "Hiến máu tình nguyện", "Bát cháo tình thương"... được tổ chức hiệu quả, tạo sức lan tỏa cao.

Cùng đó, Đoàn Khối quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng, toàn Khối đã giới thiệu 158 đoàn viên ưu tú, trong đó kết nạp 155 đồng chí vào hàng ngũ của Đảng. Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh ra quyết định tiếp nhận 3 tổ chức cơ sở đoàn.

Trao bằng khen của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Thanh Lê
Trao Bằng khen của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn trong hoạt động đoàn cũng như cách làm hay, giải pháp để triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh năm 2019 đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thái Khắc Thư ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương hoạt động của Đoàn Khối doanh nghiệp.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đề nghị tổ chức Đoàn cần phải tiếp tục trăn trở đổi mới hơn nữa về nội dung và hình thức hoạt động đoàn, phù hợp hiệu quả với đặc thù, dấu ấn riêng của tổ chức đoàn trong doanh nghiệp.

Cùng với đó, phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa, thương hiệu của doanh nghiệp. Tổ chức đoàn cần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những việc khó, những việc mới, cùng với doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

Trao giấy khen của Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2018. Ảnh: Thanh Lê
Trao Giấy khen của Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2018. Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; Đoàn Khối Doanh nghiệp tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể, tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 122 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên và các hoạt động đoàn năm 2018.

Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh tuyên dương 10 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào “Mỗi đoàn viên mỗi ý tưởng sáng tạo” năm 2018./.

Tin mới