Hungary đề xuất giải pháp thay thế trung chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong một cuộc họp báo mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto đưa đề xuất thay đổi phương án trung chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine. Theo đó, lượng khí đốt của Nga vào Hungary qua Ukraine có thể được chuyển hướng qua "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ".

Screen Shot 2023-08-19 at 7.15.39 AM.png
Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Hungarytoday.hu

“Hungary đã đưa ra các biện pháp kịp thời trong nỗ lực đa dạng hóa không chỉ nguồn cung, mà còn cả các tuyến đường. Điều rất quan trọng là còn có đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ", bởi công suất của dòng chảy này tới Hungary đạt 8,5 tỷ mét khối khí. Và nó hoàn toàn có thể bao gồm toàn bộ lượng khí đốt của Nga đến Hungary theo một hợp đồng dài hạn” - Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho hay.

Ông Szijjarto nhấn mạnh rằng, Hungary coi an ninh năng lượng là một vấn đề vật chất, chứ không phải là vấn đề ý thức hệ hay chính trị, và coi đa dạng hóa nguồn tài nguyên càng nhiều càng tốt, chứ không phải “thay đổi hướng địa lý” của sự phụ thuộc năng lượng.

Hungary và Tập đoàn Năng lượng Nga Gazprom vào tháng 9/2021 đã ký hợp đồng cung cấp 4,5 tỷ mét khối khí đốt hàng năm trong vòng 15 năm tới. Trong số đó, 3,5 tỷ mét khối khí sẽ đi qua đường ống của "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ", chạy qua Biển Đen, và 1 tỷ mét khối khí đi qua Áo. Theo hợp đồng, Nga sẽ cung cấp cho Hungary 12,3 triệu mét khối khí mỗi ngày.

Vào tháng 8/2022, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã thông báo về việc ký kết một thoả thuận với Gazprom. Theo đó, từ ngày 1/9/2023, mỗi ngày sẽ có thêm 5,8 triệu mét khối khí được cung cấp cho Hungary thông qua "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" và Serbia.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Thủ tướng Hungary Viktor Orban luôn nhấn mạnh, châu Âu đã “thua cuộc” trong cuộc chiến năng lượng với Nga, khi từ chối các nguồn cung từ Moskva để chuyển sang các nguồn năng lượng từ Mỹ. Do đó, châu Âu đang buộc phải trả chi phí quá cao cho năng lượng, gấp từ 5 đến 10 lần.

Tin mới