Hủy nổ thành công quả bom nặng 340kg tại thị xã Thái Hòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là quả bom thứ 2 còn sót lại sau chiến tranh được người dân thị xã Thái Hòa phát hiện tại khu vực chân Cầu Hiếu 1 trong năm 2022.

Sáng 27/12, Ban chỉ huy Quân sự thị xã Thái Hòa phối hợp với Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiến hành hủy nổ thành công quả bom nặng 340kg còn sót lại sau chiến tranh.

Theo nguồn tin từ Ban chỉ huy Quân sự thị xã Thái Hòa: Vào lúc 10h45 phút sáng 25/12 tại khu vực dưới chân Cầu Hiếu 1 thuộc địa bàn phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, người dân đánh cá phát hiện một vật thể lạ nghi là bom còn sót lại sau chiến tranh nên đã báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Các lực lượng tiến hành trục vớt quả bom. Ảnh: Trọng Kiên

Các lực lượng tiến hành trục vớt quả bom. Ảnh: Trọng Kiên

Sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Quân sự thị xã Thái Hòa đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường tiến hành xác minh thông tin và xác định vật thể trên là 1 quả bom còn sót lại sau chiến tranh nằm dưới đáy sông, cách mặt nước từ khoảng 50 đến 80cm, cách mép sông từ 1,5 đến 2m, cách chân Cầu Hiếu 1 từ 15 đến 20m.

Sau khi xác định được thông tin, Ban chỉ huy quân sự thị xã Thái Hòa đã báo cáo cấp ủy chính quyền địa phương và chỉ huy các cấp. Đồng thời tiến hành khoanh vùng, cắm biển cảnh báo khu vực có bom, thông báo tình hình cho nhân dân trong khu vực, điều động lực lượng Công an, Dân quân phường Hòa Hiếu tổ chức canh gác 24/24 giờ.

Lực lượng Dân quân tự vệ phường Hòa Hiếu tiến hành di chuyển quả bom đến địa điểm hủy nổ. Ảnh: Trọng Kiên

Lực lượng Dân quân tự vệ phường Hòa Hiếu tiến hành di chuyển quả bom đến địa điểm hủy nổ. Ảnh: Trọng Kiên

Qua xác định, quả bom là loại bom phá còn nguyên kíp nổ, có chiều dài 1,2m, đường kính 41cm, nặng 340kg, bề mặt ngoài đã bị rỉ sét.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Ban Công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã vô hiệu hóa ngòi nổ, phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự thị xã Thái Hòa và Ban chỉ huy Quân sự phường Hòa Hiếu tiến hành di chuyển bom đến địa điểm hủy nổ tại xóm Yên Xuân, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa và tiến hành hủy thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối./.

Tin mới