Huyện Hưng Nguyên đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020, huyện Hưng Nguyên đã được đón nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 của Chính phủ.
s
Sáng 16/12, Đảng bộ huyện Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, cấp ủy, chính quyền từ huyện Hưng Nguyên đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, đề án cũng như các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng.

Nhờ vậy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển khá toàn diện với 24/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,7%/KH 9-10% (cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả tỉnh và các năm trước).

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 5.478 tỷ đồng; trong đó công nghiệp – xây dựng đạt 3.365 tỷ đồng; dịch vụ đạt 1.210 tỷ đồng; nông – lâm - thủy sản đạt 901 tỷ đồng.

Hưng Nguyên tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Ảnh: Mai Hoa
Hưng Nguyên tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Ảnh: Mai Hoa

Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm. Thu ngân sách ước đạt gần 233 tỷ đồng, đạt 160% dự toán tỉnh giao, bằng 106,9% dự toán HĐND huyện giao, bằng 150% so cùng kỳ.

Huyện đã hoàn thành việc sáp nhập 222 khối, xóm cũ thành 98 khối, xóm mới và kiện toàn chi bộ, trưởng khối, xóm.

Tại hội nghij, thừa ủy quyền của Chính phủ, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Mai Hoa
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, huyện Hưng Nguyên vẫn còn 3 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, gồm chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người, xây dựng nông thôn mới và xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Công tác bồi thường, GPMB một số dự án còn chậm, vướng mắc.

Công tác cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng ở một số nơi còn hạn chế; có nơi còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc...

Trong năm, toàn Đảng bộ huyện Hưng Nguyên có 5 tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách và 32 đảng viên xử lý kỷ luật với các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.
Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên Hoàng Văn Phi đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp chống lãng phí trong lĩnh vực đất đai. Ảnh: Mai Hoa
Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên Hoàng Văn Phi trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể: Ban Tuyên giáo Huyện ủy và nhân dân, cán bộ xã Hưng Xá đã dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018. Ảnh: Mai Hoa

Năm 2020 là năm cuối thực hiện mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Hưng Nguyên đặt ra sự quyết tâm, quyết liệt cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra ngay đầu nhiệm kỳ; gắn với chuẩn bị tốt các điều kiện, nhất là vấn đề nhân sự, đảm bảo tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công.

Tin mới