Kênh thủy lợi ở Nghệ An 'biến' thành hồ bơi ngày nắng nóng

(Baonghean.vn) - Buổi chiều hàng ngày trên các kênh thủy lợi ở Yên Thành (Nghệ An), người dân rủ nhau đi tắm đông như hội, thoải mái, vui thích nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.
Vào tầm 17h buổi chiều hàng ngày, các kênh thủy lợi ở Yên Thành bắt đầu đông người dân đến tắm. Đi tắm kênh đủ người già, người trẻ, có nhà đi cả bố mẹ, con cái. Ảnh: Huy Thư
Vào tầm 17h buổi chiều hàng ngày, các kênh thủy lợi ở Yên Thành bắt đầu đông người dân đến tắm. Đi tắm kênh đủ người già, người trẻ, có nhà đi cả bố mẹ, con cái. Ảnh: Huy Thư
Trên khúc kênh "3 cửa" tiếp giáp giữa thị trấn với xã Tăng Thành, chiều nào cũng thu hút hàng trăm người dân đến tắm từ Thị trấn, các xã Tăng Thành, Phúc Thành, Xuân Thành, Trung Thành... Trời càng về chiều, người dân đến tắm kênh càng đông. Ảnh: Huy Thư
Trên khúc kênh "3 cửa" tiếp giáp giữa thị trấn với xã Tăng Thành, chiều nào cũng thu hút hàng trăm người dân đến tắm từ Thị trấn, các xã Tăng Thành, Phúc Thành, Xuân Thành, Trung Thành... Trời càng về chiều, người dân đến tắm kênh càng đông. Ảnh: Huy Thư
Đi tắm kênh, mọi người có thể vui đùa trên kênh... Nhiều người cho rằng tắm kênh thoáng, "không phải mất tiền", thích hơn cả đi bể bơi. Ảnh: Huy Thư
Đi tắm kênh, mọi người có thể vui đùa trên kênh... Nhiều người cho rằng tắm kênh thoáng, "không phải mất tiền", thích hơn cả đi bể bơi. Ảnh: Huy Thư
Nhiều em đi tắm kênh mặc áo phao rất cẩn thận. Ảnh: Huy Thư
Nhiều em đi tắm kênh mặc áo phao rất cẩn thận. Ảnh: Huy Thư
Nắng nóng gay gắt, được ngâm mình trong dòng nước mát của các con kênh quen thuộc với nhiều người dân quê lúa là một sở thích, "không đi không được". Ảnh: Huy Thư
Nắng nóng gay gắt, được ngâm mình trong dòng nước mát của các con kênh quen thuộc với nhiều người dân quê lúa là một sở thích, "không đi không được". Ảnh: Huy Thư
Đi tắm kênh, các thanh niên còn giúp các em nhỏ tập bơi, lặn. Ảnh: Huy Thư
Đi tắm kênh, các thanh niên còn giúp các em nhỏ tập bơi, lặn. Ảnh: Huy Thư
Lựa chọn sự an toàn, không ít người dân chỉ đưa con em ra tắm kênh gần nhà, nhất là ở những đoạn kênh nhỏ hẹp, nước nông. Ảnh: Huy Thư
Lựa chọn sự an toàn, không ít người dân chỉ đưa con em ra tắm kênh gần nhà, nhất là ở những đoạn kênh nhỏ hẹp, nước nông. Ảnh: Huy Thư
Một người mẹ trẻ đưa con nhỏ đi tắm kênh, cho biết. "Đưa cháu đi tắm kênh sớm cho cháu quen với sông nước, mong cháu sớm biết bơi". Ảnh: Huy Thư
Một người mẹ trẻ đưa con nhỏ đi tắm kênh, cho biết. "Đưa cháu đi tắm kênh sớm cho cháu quen với sông nước, mong cháu sớm biết bơi". Ảnh: Huy Thư
Các con kênh thủy lợi được bê tông kiên cố ở Yên Thành, khi bơm nước thường sâu từ 1,5 - 2,5 m, lưu lượng nước chảy mạnh, khá nguy hiểm đối với người đi tắm. Đặc biệt nhiều thanh thiếu niên còn nhào lộn đoạn đầu các cửa cống có xoáy nước, tiềm ẩn không ít rủi ro. Ảnh: Huy Thư
Các con kênh thủy lợi được bê tông kiên cố ở Yên Thành, khi bơm nước thường sâu từ 1,5 - 2,5 m, lưu lượng nước chảy mạnh, khá nguy hiểm đối với người đi tắm. Đặc biệt nhiều thanh thiếu niên còn nhào lộn đoạn đầu các cửa cống có xoáy nước, tiềm ẩn không ít rủi ro. Ảnh: Huy Thư
Những ngày nắng nóng gay gắt, kênh thủy lợi là nơi thu hút đông người dân đến vui chơi tắm mát. Tuy nhiên bà con cũng cần đề phòng tai nạn đuối nước, lúc đi tắm cần chọn đoạn kênh thích hợp, mặc áo phao, có sự giám sát của người lớn hay những người biết bơi... Ảnh: Huy Thư
Những ngày nắng nóng gay gắt, kênh thủy lợi là nơi thu hút đông người dân đến vui chơi tắm mát. Tuy nhiên bà con cũng cần đề phòng tai nạn đuối nước, lúc đi tắm cần chọn đoạn kênh thích hợp, mặc áo phao, có sự giám sát của người lớn hay những người biết bơi... Ảnh: Huy Thư
Tắm kênh ở Yên Thành. Video: Huy Thư

Tin mới