Khai giảng khóa đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 5/1, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng khóa 21 đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, năm học 2023 - 2024.

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4098/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 và giao cho Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An 150 chỉ tiêu đào tạo tiếng Việt (trong đó đào tạo tại trường là 120 chỉ tiêu, đào tạo tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 là 30 chỉ tiêu).

Khóa học tiếng Việt sẽ trang bị cho lưu học sinh những kiến thức cơ bản thông qua 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết phục vụ cho công tác chuyên môn, học tập chuyên ngành ở bậc học đại học theo khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài ban hành tại Thông tư 17/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

bna-lanh-dao-cac-so-ban-nganh-lien-quan-cac-thay-co-giao-va-cac-luu-hoc-sinh-du-le-chao-co-cua-hai-nuoc-viet-nam-va-cong-hoa-anh-my-ha-585.jpeg
Lãnh đạo các ban, ngành liên quan, ban giám hiệu nhà trường và các lưu học sinh dự lễ chào cờ của hai nước Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình có 4 cấp độ, sau mỗi phần sẽ có bài kiểm tra, đánh giá kết quả và khi các lưu học sinh có đủ kết quả thi cả 4 bậc mới được thi và cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Tiến sĩ Trần Anh Tư - Hiệu trưởng nhà trường đã chào đón các tân lưu học sinh đến học tập tại trường từ năm học này. Đồng thời cho biết, những năm qua, việc hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh bạn Lào đã và đang được tỉnh Nghệ An hết sức quan tâm. Trong nhiều lĩnh vực, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An vinh dự được chọn là đơn vị để tăng cường các hoạt động hợp tác trong giáo dục và đào tạo.

Qua hơn 20 năm triển khai, trường đã đào tạo tiếng Việt cho hơn 1.600 lưu học sinh và được ghi nhận cao, đánh giá cao về chất lượng.

Việc triển khai thành công các khóa đào tạo tiếng Việt tại nhà trường là kết quả của một trong những nội dung hợp tác toàn diện minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt thủy chung và ngày càng thiết thực, hiệu quả giữa nhân dân hai nước Việt - Lào nói chung, giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Ủy ban chính quyền 7 tỉnh: Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn, Viêng Chăn, Xavẳnnakhẹt, Khăm Muộn và Xay Xổm Bun nói riêng.

Để khóa đào tạo hiệu quả, nhà trường sẽ tiếp tục tích cực đổi mới phương pháp dạy học nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt cho các lưu học sinh. Phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% lưu học sinh đạt yêu cầu trình độ tiếng Việt để học lên chuyên ngành tại các trường đại học.

bna-chuong-trinh-1381.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng của các lưu học sinh Lào. Ảnh: Mỹ Hà

Quá trình đào tạo, nhà trường đã lựa chọn những giảng viên giỏi, tâm huyết, giàu kinh nghiệm trong dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Đồng thời, tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất phòng học, thư viện, ký túc xá giúp lưu học sinh hoàn thành tốt khóa học. Đặc biệt, quan tâm đầu tư cho việc tổ chức các hoạt động tập thể nhằm vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của học sinh, sinh viên, lưu học sinh 2 nước Việt Nam - Lào.

Trong thời gian các lưu học sinh học tập, nhà trường cũng sẽ quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao cho lưu học sinh Lào và học sinh, sinh viên Việt Nam, nhằm tăng cường sự hiểu biết, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa học sinh, sinh viên 2 nước.

Giờ học Tiếng Việt của các lưu học sinH lào (1).JPG
Ngoài đào tạo tại trường, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đang đào tạo tiếng Việt cho các lưu học sinh Lào tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng thời, giáo dục tư tưởng chính trị để thế hệ trẻ 2 nước trong nhà trường hiểu hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Lào trong giai đoạn hiện nay./.

Tin mới