Khám chữa bệnh 'hậu Covid-19' cho người dân vùng cao

(Baonghean.vn) - Qua thăm khám sức khoẻ miễn phí cho hàng trăm người dân tại xã vùng sâu, vùng xa, các bác sĩ đã phát hiện nhiều bệnh lý cấp tính, tư vấn điều trị kịp thời.
Vừa qua, Đoàn cơ sở Sở Y tế Nghệ An tổ chức chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho người bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Tham gia đoàn có các bác sĩ, dược sĩ từ Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam và Trung tâm Y tế Con Cuông. Ảnh: Thành Chung

Vừa qua, Đoàn cơ sở Sở Y tế Nghệ An tổ chức chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho người bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Tham gia đoàn có các bác sĩ, dược sĩ từ Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam và Trung tâm Y tế Con Cuông. Ảnh: Thành Chung

Bản Thạch Sơn hiện có trên 100 hộ, trong đó có 42 hộ người Đan Lai thuộc diện tái định cư từ xã Môn Sơn. Hiện nay, đời sống kinh tế - xã hội của người dân hết sức khó khăn, trên 90% là hộ nghèo. Ảnh: Thành Chung

Bản Thạch Sơn hiện có trên 100 hộ, trong đó có 42 hộ người Đan Lai thuộc diện tái định cư từ xã Môn Sơn. Hiện nay, đời sống kinh tế - xã hội của người dân hết sức khó khăn, trên 90% là hộ nghèo. Ảnh: Thành Chung

Giao thông cách trở, người dân nơi đây vốn khó tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ. Thông qua chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí này, các thầy thuốc mong muốn sẻ chia những khó khăn, tạo điều kiện cho dân bản được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Ảnh: Thành Chung

Giao thông cách trở, người dân nơi đây vốn khó tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ. Thông qua chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí này, các thầy thuốc mong muốn sẻ chia những khó khăn, tạo điều kiện cho dân bản được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Ảnh: Thành Chung

Nghe tin được thăm khám miễn phí, chị Vi Thị Thuỷ (46 tuổi) cõng con trai là cháu Lô Kim Chi (13 tuổi) bị tật bẩm sinh đến nhà văn hoá bản Thạch Sơn. Chị Thuỷ hết sức cảm kích khi con mình được các y, bác sĩ thăm khám, chẩn đoán bệnh, phát thuốc miễn phí. Ảnh: Thành Chung

Nghe tin được thăm khám miễn phí, chị Vi Thị Thuỷ (46 tuổi) cõng con trai là cháu Lô Kim Chi (13 tuổi) bị tật bẩm sinh đến nhà văn hoá bản Thạch Sơn. Chị Thuỷ hết sức cảm kích khi con mình được các y, bác sĩ thăm khám, chẩn đoán bệnh, phát thuốc miễn phí. Ảnh: Thành Chung

Người dân ở các bản cận kề như Kẻ Gia, Kẻ Tắt và Bá Hạ cũng tìm về để được khám chữa bệnh miễn phí. Ông Vi Văn Hoa (63 tuổi) bị đau chân, được con cháu chở đến, bày tỏ mong mỏi năm nào cũng có các đoàn bác sĩ lên khám bệnh miễn phí để dân bản đỡ phải đi xa khám bệnh, tiết kiệm được chi phí. Ảnh: Thành Chung

Người dân ở các bản cận kề như Kẻ Gia, Kẻ Tắt và Bá Hạ cũng tìm về để được khám chữa bệnh miễn phí. Ông Vi Văn Hoa (63 tuổi) bị đau chân, được con cháu chở đến, bày tỏ mong mỏi năm nào cũng có các đoàn bác sĩ lên khám bệnh miễn phí để dân bản đỡ phải đi xa khám bệnh, tiết kiệm được chi phí. Ảnh: Thành Chung

Tại chương trình, các bác sĩ đã khám cho 150 người, ở các lứa tuổi khác nhau. Nhiều người đã được phát hiện mắc các loại bệnh tật trong giai đoạn đầu. Các trường hợp mắc bệnh đều được các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn cụ thể trong việc điều trị và tự chăm sóc sức khoẻ. Ảnh: Thành Chung

Tại chương trình, các bác sĩ đã khám cho 150 người, ở các lứa tuổi khác nhau. Nhiều người đã được phát hiện mắc các loại bệnh tật trong giai đoạn đầu. Các trường hợp mắc bệnh đều được các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn cụ thể trong việc điều trị và tự chăm sóc sức khoẻ. Ảnh: Thành Chung

Các bác sĩ đặc biệt lưu ý đến biểu hiện “hậu Covid” ở những bệnh nhân đã từng mắc Covid-19. Số lượng bệnh nhân từng mắc Covid-19 ở xã Thạch Ngàn không nhiều, song hầu hết họ đều là người cao tuổi, có bệnh nền. Ảnh: Thành Chung

Các bác sĩ đặc biệt lưu ý đến biểu hiện “hậu Covid” ở những bệnh nhân đã từng mắc Covid-19. Số lượng bệnh nhân từng mắc Covid-19 ở xã Thạch Ngàn không nhiều, song hầu hết họ đều là người cao tuổi, có bệnh nền. Ảnh: Thành Chung

Những người đến tham gia chương trình thiết thực này đều đã được thăm hỏi, khám sàng lọc kỹ, tư vấn tận tình và cấp phát thuốc miễn phí. Ngoài ra, 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Thạch Sơn nhận được quà của đoàn, mỗi phần quà là 1 chiếc quạt điện. Ảnh: Thành Chung

Những người đến tham gia chương trình thiết thực này đều đã được thăm hỏi, khám sàng lọc kỹ, tư vấn tận tình và cấp phát thuốc miễn phí. Ngoài ra, 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Thạch Sơn nhận được quà của đoàn, mỗi phần quà là 1 chiếc quạt điện. Ảnh: Thành Chung

Hướng tới việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi chăm sóc sức khoẻ, phòng ngừa bệnh tật, các nhân viên y tế đã phát tờ rơi, tích cực tuyên truyền trực quan về bệnh tật cho bà con dân bản. Ảnh: Thành Chung

Hướng tới việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi chăm sóc sức khoẻ, phòng ngừa bệnh tật, các nhân viên y tế đã phát tờ rơi, tích cực tuyên truyền trực quan về bệnh tật cho bà con dân bản. Ảnh: Thành Chung

Song hành cùng chương trình của Đoàn cơ sở Sở Y tế, trong 2 ngày 9-10/7, Đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng đã về xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn thực hiện khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho trên 300 người dân. Chương trình này do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh Nghệ An tổ chức. Ảnh: Thành Chung

Song hành cùng chương trình của Đoàn cơ sở Sở Y tế, trong 2 ngày 9-10/7, Đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng đã về xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn thực hiện khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho trên 300 người dân. Chương trình này do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh Nghệ An tổ chức. Ảnh: Thành Chung

Tham dự chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế cho biết: Thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động vì cộng đồng, truyền thông để người dân vùng sâu, vùng xa biết cách chăm sóc sức khoẻ; cũng như nhận thức được tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết… Ảnh: Thành Chung

Tham dự chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế cho biết: Thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động vì cộng đồng, truyền thông để người dân vùng sâu, vùng xa biết cách chăm sóc sức khoẻ; cũng như nhận thức được tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết… Ảnh: Thành Chung

Tin mới