Khám phá vẻ đẹp hồ Tràng Đen

(Baonghean.vn) - Hồ Tràng Đen thuộc xã Nam Hưng (Nam Đàn) là một công trình thủy lợi lớn trước đây, giờ đang trở thành thắng cảnh hùng vĩ và thơ mộng, mời gọi bước chân khám phá của du khách gần xa. 

Hồ Tràng Đen là công trình thủy lợi được khởi công xây dựng từ năm 1974, cung cấp nước sản xuất cho khoảng 36ha ruộng của xã Nam Hưng. Diện tích mặt thoáng của hồ khoảng 40ha, nguồn nước do các khe suối trên địa bàn cung cấp.
Hồ Tràng Đen là công trình thủy lợi được khởi công xây dựng từ năm 1974, cung cấp nước sản xuất cho khoảng 36ha ruộng của xã Nam Hưng. Diện tích mặt thoáng của hồ khoảng 40ha, nguồn nước do các khe suối trên địa bàn cung cấp.
Cách Thị trân Nam Đàn hơn 10km, cách Thành phố Vinh khoảng 30km, Hồ Tràng Đen thực sự là điểm du lịch sinh thái lý tưởng. Con đường bao quanh đã được đổ bê tông sạch sẽ, thuận tiện cho du khách đến tản bộ và ngắm cảnh.
Cách Thị trấn Nam Đàn hơn 10km, cách Thành phố Vinh khoảng 30km, hồ Tràng Đen thực sự là điểm du lịch sinh thái lý tưởng. Con đường bao quanh đã được đổ bê tông sạch sẽ, thuận tiện cho du khách đến tản bộ và ngắm cảnh.
Vào dịp nghỉ cuối tuần, nhiều người tìm đến hồ Tràng Đen thưởng lãm phong cảnh và chụp ảnh lưu niệm.
Vào dịp nghỉ cuối tuần, nhiều người tìm đến hồ Tràng Đen thưởng lãm phong cảnh và chụp ảnh lưu niệm.
Gặp ngày thời tiết đẹp, có thể du thuyền khắp lòng hồ để trải nghiệm vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng.
Gặp ngày thời tiết đẹp, có thể du thuyền khắp lòng hồ để trải nghiệm vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng.
Giữa hồ có các đảo và bán đảo, là những đồi thông và keo, nơi cư trú của các loài chim muông.
Giữa hồ có các đảo trồng thông và keo, nơi cư trú của các loài chim muông.
Mặt hồ tĩnh lặng, soi bóng mây trời, đồi núi, làng mạc làm nên vẻ đẹp hấp dẫn.
Mặt hồ tĩnh lặng, soi bóng mây trời, đồi núi, làng mạc làm nên vẻ đẹp hấp dẫn.
Một chiếc lưới cực lớn được đặt giữa hồ để dụ cá. Chiếc lưới in bóng xuống mặt nước trông giống như một con cá khổng lồ.
Một chiếc lưới cực lớn được đặt giữa hồ để đánh bắt cá cung cấp cho du khách. 
Du thuyền trên hồ, thi thoảng bắt gặp những người làm nghề đánh cá đang mải miết với chài lưới. Nghề mưu sinh này đem về nguồn thu không nhỏ.
Du thuyền trên hồ, thi thoảng bắt gặp những người làm nghề đánh cá đang mải miết mưu sinh.
Hai người đánh cá ghé thuyền vào bán đảo nghỉ ngơi, tránh nắng.
Phút nghỉ ngơi của một số ngư dân trên đảo giữa hồ.
Hồ Tràng Đen khá dồi dào nguồn thủy sản, đây là
Hồ Tràng Đen khá dồi dào nguồn thủy sản, đây là "chiến lợi phẩm"sau 1 buổi đánh bắt của 2 thanh niên làm nghề chài lưới trên hồ.
Cùng với các loại cá, nguồn tôm ở hồ Tràng Đen cũng khá dồi dào, tôm ở đây được nhiều người khen là ngon và
Cùng với các loại cá, nguồn tôm càng ở hồ Tràng Đen cũng khá dồi dào, tôm ở đây được nhiều người khen là ngon và "sạch".
Nhiều người quanh vùng, kể cả ở xa hơn như Thị trấn Nam Đàn, Đô Lương, Thành phố Vinh tìm đến Hồ Tràng Đen câu cá, vừa để thư giãn, vừa có được nguồn thực phẩm
Nhiều người quanh vùng và ở Thị trấn Nam Đàn, Đô Lương, Thành phố Vinh tìm đến hồ Tràng Đen câu cá, vừa để thư giãn, vừa có được nguồn thực phẩm "sạch".
Trên bờ, những đứa trẻ chăn trâu nhóm bếp nướng ngô. Cảnh này làm nên nét bình dị, dân dã và nguyên sơ  của vùng đất Nam Hưng.
Trên bờ, những đứa trẻ chăn trâu nhóm bếp nướng ngô. Cảnh này làm nên nét bình dị, dân dã và nguyên sơ của vùng đất Nam Hưng.
Ở góc nhìn này, phong cảnh hồ Tràng Đen như một bức tranh thủy mặc được vẽ bởi một họa sỹ tài hoa.
Ở góc nhìn này, phong cảnh hồ Tràng Đen như một bức tranh thủy mặc được vẽ bởi bàn tay của một họa sỹ tài hoa.

 Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới