Khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ xã với kinh phí đầu tư hơn 4 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau hơn 8 tháng thi công, Nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Lương (Thanh Chương) đã khánh thành nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Sáng 23/7, UBND xã Thanh Lương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023) và khánh thành công trình Nghĩa trang liệt sĩ xã. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo huyện Thanh Chương, đại diện các ban ngành, đoàn thể cấp huyện...

bna_nt0.jpg
Quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Lương. Ảnh: An Nam

Xã Thanh Lương là địa phương có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, hiếu học và cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, xã có 128 liệt sĩ, 5 bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 69 thương binh, 28 bệnh binh, nhiều người có công với đất nước.

bna_nt1.jpg
Công trình Nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Lương.

Tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của quê hương và dân tộc, những năm qua, địa phương đã làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” với nhiều hoạt động thiết thực, như tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, có công với cách mạng…

bna_nt4..jpg
Phù điêu trên tường của nghĩa trang. Ảnh: An Nam

Mong muốn xây dựng nghĩa trang liệt sĩ xã với quy mô khang trang đã được đưa vào Nghị quyết của Đảng bộ xã Thanh Lương năm 2020.

Sau một thời gian khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng, thiết kế công trình, xã đã thành lập Ban Vận động, tổ chức kêu gọi cán bộ, bà con trong xã, con em xa quê, các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn… chung tay xây dựng công trình ý nghĩa này, đồng thời thành lập Ban Xây dựng, Ban Quản lý, Ban Tư vấn giám sát…

bna_nt3.jpg
Bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang. Ảnh: An Nam

Ngày 11/11/2022, công trình đã được khởi công. Sau hơn 8 tháng thi công, công trình Nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Lương cơ bản đã hoàn thành với nhiều hạng mục: Đài tưởng niệm, 2 nhà bia, khu mộ liệt sĩ với 128 ngôi mộ được ốp đá, bố trí thành 2 cụm đối xứng nhau, sân nền, cổng, tường bao, phù điêu, 2 cột cờ hệ thống điện chiếu sáng, bãi để xe…

Kinh phí đầu tư hơn 4 tỉ đồng, trong đó 400 triệu đồng là ngân sách do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân bổ.

bna_4.jpg
Trước khi tổ chức Lễ khánh thành nghĩa trang, địa phương đã tổ chức Lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: An Nam

Sau khi hoàn thành, công trình nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Lương được đánh giá là 1 trong những nghĩa trang liệt sĩ xã khang trang hàng đầu ở huyện Thanh Chương.

Công trình không chỉ thể hiện quyết tâm của cán bộ và nhân dân địa phương trong công tác "đền ơn đáp nghĩa", tri ân các Anh hùng liệt sĩ, mà còn là nơi thăm viếng, tưởng niệm, giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương.

Tin mới