Khánh thành nhà mái ấm tình thương cho hộ đặc biệt khó khăn ở Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhóm thiện nguyện ở TP Vinh vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Hội Doanh nghiệp nữ huyện Kỳ Sơn và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình nhà mái ấm tình thương cho gia đình anh Moong Văn Ca, là hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn. 

Gia đình anh Moong Văn Ca là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn. Bản thân anh Ca mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, 5 thành viên trong gia đình sống trong căn nhà tạm bằng tre nứa chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng.

Khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhà mái ấm tình thương cho gia đình anh Moong Văn Ca. Ảnh: Lữ Phú

Khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhà mái ấm tình thương cho gia đình anh Moong Văn Ca. Ảnh: Lữ Phú

Được sự giúp đỡ chung tay của tổ chức thiện nguyện Nồi cháo yêu thương Thành Vinh, Hội Chữ thập đỏ huyện Kỳ Sơn và cấp ủy, chính quyền xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, sau gần 2 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà kiên cố, khang trang với diện tích hơn 60m2 đã được hoàn thành, với tổng kinh phí xây dựng hơn 70 triệu đồng.

Tại lễ khánh thành, các nhà hảo tâm cũng tổ chức trao cặp lợn đen giống địa phương cho gia đình anh Ca phát triển sinh kế và một số đồ dùng sinh hoạt... với tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Thăm, trao quà cho gia đình ông Xeo Văn Ngọc ở bản Phà Khảo, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lữ Phú
Thăm, trao quà cho gia đình ông Xeo Văn Ngọc ở bản Phà Khảo, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lữ Phú

Ngoài ra, các nhà tài trợ cũng tổ chức đến thăm và trao nhiều phần quà có giá trị cho gia đình ông Xeo Văn Ngọc, cùng ở bản Phà Khảo, có hoàn cảnh khó khăn./.

Tin mới