Khống chế người đàn ông cầm rựa chém 4 người trong gia đình vợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phạm Thành, 50 tuổi, cầm rựa sang nhà sát hại mẹ vợ, chém bị thương cha, chị và vợ khi họ vào can ngăn, chiều 9/10.

Khoảng 15h, Phan Thành, ngụ xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, cầm dao rựa sang nhà mẹ vợ 77 tuổi ở kế bên, chém bà tử vong ở phòng khách. Hung thủ tiếp tục tìm chém cha vợ 78 tuổi, chị vợ 47 tuổi.

Căn nhà mái tôn - nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Hắc Minh

Căn nhà mái tôn - nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Hắc Minh

Lúc này, người vợ (44 tuổi) của ông ta từ nhà mình chạy sang can ngăn cũng bị chém một nhát. Thành sau đó bị cảnh sát và người dân khống chế tại hiện trường.

Ba người bị thương được đưa đi cấp cứu, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Phạm Thành bị người dân và cảnh sát khống chế tại hiện trường. Ảnh: Người dân cung cấp
Phạm Thành bị người dân và cảnh sát khống chế tại hiện trường. Ảnh: Người dân cung cấp

Một cán bộ điều tra cho biết, ông Thành làm nghề đánh cá ở hồ sông Ray, được người dân địa phương đánh giá là hiền lành, không nhậu nhẹt. "Ông ta còn hoảng loạn, chưa thể lấy lời khai làm rõ nguyên nhân gây án", người này nói.

Vụ án được Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thụ lý điều tra.

Tin mới